Hơi thở của thời gian

Vào 15 giờ ngày 10/3, Công ty Omega Plus tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Ðiều sắp tới: Chúng ta kiến tạo tương lai như thế nào? tại Thế giới Cà-phê Trung Nguyên Legend, 52 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Hơi thở của thời gian

Tọa đàm được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách "Những điều sắp tới: 13 phát kiến thay đổi tương lai nhân loại" của tác giả Avi Jorisch (Phương Chi, Sơn Phạm dịch) với sự xuất hiện của các diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa-giáo dục-thiết kế sáng tạo. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều câu chuyện thú vị và thông tin hữu ích để giải đáp những thắc mắc về tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của công nghệ, vai trò của trí tuệ nhân tạo, cũng như tương lai của nhân loại trước các thách thức và cơ hội mới trong thời đại hiện nay,

Triển lãm Miền nhớ đang diễn ra và kéo dài đến ngày 10/3 tại Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (số 218A Pasteur, Quận 3). Triển lãm do Câu lạc bộ Mỹ thuật Nữ thuộc Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức, trưng bày 135 tác phẩm của hơn 100 tác giả nữ, với đa dạng chất liệu như: sơn mài, sơn dầu, acrylic, pastel, lụa, mầu nước, gốm… "Miền nhớ" được bố cục như một không gian nghệ thuật sắp đặt với những sắc mầu trong trẻo, tươi mới, giàu nữ tính tạo ấn tượng cho khách tham quan.

Trong ba đêm 14, 15 và 16/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) tiếp tục cho ra mắt khán giả tác phẩm opera Carmen của nhà soạn nhạc lừng danh người Pháp Georges Bizet (1838-1875). Đạo diễn của chương trình là bà Leung Siu Kwan (Cindy), một trong những đạo diễn opera hàng đầu của Hồng Công (Trung Quốc) và là người đã từng có bảy lần đạo diễn vở opera này cho nhiều đoàn nghệ thuật trên thế giới. Nhiều yếu tố mới, mang nhịp thở thời đại được đạo diễn kết hợp dàn dựng, đem lại mầu sắc mới lạ cho vở diễn. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ opera tên tuổi của Nhà hát, như NSƯT Huy Đức, Đào Tố Loan, Hương Diệp, Anh Vũ…