Cuộc chiến gian nan ở Mỹ latin

Thị trưởng của thành phố Brus Lagun (Honduras) mới đây bị bắt giữ với cáo buộc câu kết cùng các băng nhóm tội phạm tuồn ma túy sang Mỹ. Vụ việc này tiếp tục cho thấy tình trạng quan chức bắt tay với tội phạm ma túy tại các quốc gia Mỹ latin.
Cảnh sát Honduras thu giữ lượng lớn ma túy trong một chiến dịch. Ảnh: AFP
Cảnh sát Honduras thu giữ lượng lớn ma túy trong một chiến dịch. Ảnh: AFP

Ngày 27/8 vừa qua, theo CNN, ông Wilmer Manolo Wood, thị trưởng thành phố Brus Lagun đã bị bắt giữ với cáo buộc câu kết cùng các băng nhóm ma túy đưa 90 tấn cocaine sang Mỹ bằng thuyền và máy bay. Cơ quan Công tố Honduras cho hay, ông Wood đã “bắt tay” với ba băng nhóm tội phạm lớn của nước này là Los Piningos, Los Yanez và Los Amador.

Không chỉ vậy, ông Wood bị cho là đã đích thân nhận 30 tấn cocaine và vận chuyển trong Honduras để đưa sang Mỹ. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ông Wood đã tham gia buôn bán ma túy trong hơn 15 năm qua và bắt đầu điều hành các hoạt động bằng chính tài khoản của mình cách đây khoảng tám năm. Các nhà chức trách cho biết thêm, Thị trưởng Brus Lagun đã dàn xếp để cho cập bến 15 chiếc thuyền chứa ma túy từ Colombia đến Mỹ.

Việc ông Wood bị bắt giữ diễn ra trong bối cảnh chiến dịch đột kích và kiểm tra ở Đại Tây Dương đang được triển khai. Những băng nhóm ma túy Mexico vận chuyển cocaine từ Colombia bằng thuyền hoặc máy bay đến vùng Mosquitia và các khu vực khác ở bờ biển Đại Tây Dương thuộc Honduras.

Theo Reuters, với vị trí địa lý nằm giữa các quốc gia sản xuất cocaine ở khu vực Nam Mỹ và Mỹ - quốc gia là điểm đến chính của hoạt động buôn lậu cocaine, Honduras trở thành một trung tâm trung chuyển ma túy lý tưởng của các băng nhóm tội phạm. Một báo cáo của LHQ cho thấy, khoảng 87% tổng số chuyến bay buôn lậu cocaine rời Nam Mỹ đều có điểm dừng đầu tiên ở Honduras.

Mặc dù giới chức khu vực luôn “để mắt” tới Honduras song nạn buôn lậu ma túy vẫn đều đặn diễn ra. Năm ngoái, cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc buôn bán ma túy và vũ khí. Các công tố viên Mỹ cáo buộc ông Hernandez đã nhận hàng triệu USD từ những kẻ buôn bán ma túy để bảo kê cho các băng nhóm này khỏi các chiến dịch bắt giữ kể từ khi lãnh đạo Honduras năm 2014 đến tháng 1/2022. Lực lượng chức năng Mỹ buộc tội cựu Tổng thống Honduras sử dụng số tiền này để làm giàu cho bản thân và tài trợ cho các chiến dịch chính trị của mình. Dù vậy, ông Hernandez đã phủ nhận các cáo buộc, tự miêu tả mình là một đối thủ quyết liệt của các băng đảng ma túy, đồng thời khẳng định những kẻ buôn lậu đổ tội cho ông để trả thù và giảm nhẹ mức án cho chúng.

Là quốc gia trung chuyển ma túy, Honduras hiển nhiên có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới, khoảng 63,75/100.000 người dân. Cơ quan an ninh Honduras công bố số liệu thống kê cho thấy, trung bình mỗi ngày xảy ra khoảng 10 vụ giết người tại quốc gia Trung Mỹ này. Vì vậy, Tổng thống Honduras đương nhiệm là bà Xiomara Castro đang đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm. Người phát ngôn của Tổng thống nhấn mạnh, trong giai đoạn mới này, nhiệm vụ quan trọng là đẩy lùi nạn buôn bán ma túy, tội phạm cũng như bắt giữ thủ lĩnh các băng nhóm tội phạm. Tháng 7 vừa qua, các chuyên gia của LHQ đã đến Honduras nhằm giám sát việc thành lập một phái đoàn chống tham nhũng quốc tế tại quốc gia Trung Mỹ này.

Cũng theo các chuyên gia chống băng đảng tội phạm của LHQ, ở Honduras nói riêng và khu vực Mỹ latin nói chung, các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy chưa đem lại nhiều kết quả. Nguyên nhân là do các biện pháp chưa thật sự mạnh tay, tình trạng quan chức địa phương “đi đêm” với tội phạm, bao che cho các hoạt động buôn bán trái phép ngày càng nghiêm trọng và do đó, cuộc chiến chống ma túy tại khu vực này vẫn còn rất gian nan.