Cù lao xứ bưởi vấn vương bạn bè

Ven theo dòng sông Đồng Nai hiền hòa, phường Tân Triều từ lâu được mệnh danh là “cái nôi bưởi” của vùng đất Đồng Nai.

Phường Tân Triều - vùng đất bưởi nổi tiếng bên dòng sông Đồng Nai. Ảnh: Quang Huy
Phường Tân Triều - vùng đất bưởi nổi tiếng bên dòng sông Đồng Nai. Ảnh: Quang Huy

Những gốc bưởi đầu tiên được du nhập từ Brazil vào khoảng năm 1869, trải qua hơn 150 năm thích nghi, nhân giống và phát triển, Tân Triều nay sở hữu hơn 20 giống bưởi - trong đó bưởi đường lá cam và bưởi ổi đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, trở thành niềm tự hào đặc sản của thành phố.

Đến Tân Triều hôm nay du khách sẽ được nghe câu chuyện về cách người nông dân đang làm mới giá trị đặc sản quê hương mình. Như tại địa chỉ 109/7 Hương lộ 9, ấp Vĩnh Hiệp, làng bưởi 5 Huệ Tân Triều với quy mô hơn 4 ha đang trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn. Đến đây, du khách được tự do check-in miễn phí, tận tay hái bưởi, thưởng thức ngay tại vườn và khám phá nhiều sản phẩm chế biến độc đáo như: gỏi bưởi, chè bưởi, nem bưởi, rượu bưởi thơm nồng.

Anh Quản Trọng Hoàng - người quản lý vườn cho hay, vùng đất cù lao có nhiều loại bưởi, mỗi giống mang một hương vị khác nhau, song cùng có đặc trưng là vị ngọt thanh nhẹ, ăn một múi lại muốn ăn thêm. Ngon nhất là giống bưởi đường lá cam, quả nhỏ, nhưng múi mọng nước, vị ngọt đậm pha chút chua thanh.

Anh Hoàng cho biết thêm, người dân làng bưởi nhiều năm nay đã chuyển hướng trồng bưởi theo hướng hữu cơ, mô hình VietGAP. Nhờ đó, bưởi Tân Triều nay không chỉ có hương vị đặc trưng, mà còn xếp vào hàng nông sản sạch, bảo đảm chất lượng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Cùng đó, nhiều hộ gia đình đã và đang nỗ lực nhân rộng mô hình vườn sinh thái, tạo thu nhập từ cây bưởi hàng tỷ đồng mỗi năm, và góp phần đưa thương hiệu bưởi Tân Triều vươn xa, mời gọi ngày càng đông du khách tìm về, như câu thơ nổi tiếng: “Tân Triều tên gọi thân thương/ Cù lao xứ bưởi vấn vương bạn bè”.

Khi nông nghiệp bắt tay với du lịch, giá trị không chỉ nhân lên cho người trồng, mà còn tạo ra sinh kế bền vững, góp phần quảng bá rộng rãi bản sắc Đồng Nai.