Phóng viên (PV): Thông qua mạng xã hội, nhiều bạn trẻ quan tâm đến môi trường đang chia sẻ thông tin nhóm DSTC kêu gọi nhận thu gom đồ tái chế xuyên mùa dịch. Tại sao các bạn lại chọn thời điểm này để phát động chương trình?
Cao Thị Sao Mai (CTSM): Về thời điểm, để phòng, chống dịch Covid-19, mọi người ở nhà nhiều hơn, nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng nhiều hơn nên nhóm nghĩ đây là lúc có thể dành thời gian để thu gom các vật phẩm sau sử dụng. Do đó, chiến dịch tái chế xuyên mùa dịch ra đời. Chúng tôi nhận thu gom từ vỏ mì ăn liền, bìa carton, chai nhựa hoặc thủy tinh, lon bia tới quần áo cũ... để làm đồ tái chế.
Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên từ cuối năm 2018, khi “DSTC” được thành lập cho tới nay, chúng tôi kêu gọi mọi người cùng chung tay bởi chung quanh chúng ta có quá nhiều rác thải. Nhóm “DSTC” cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động đi dọn rác và đồ gì tái chế được thì giữ lại. Sau mỗi đợt thu gom, văn phòng của “DSTC” giống như một nhà kho, thậm chí là… bãi rác. Nhưng bằng ý tưởng và hành động, những phế liệu đó đã trở thành mặt hàng hữu ích trong cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho môi trường nên chúng tôi tự hào gọi văn phòng là “bãi rác hạnh phúc”.
PV: Bạn hãy kể tên những mặt hàng mà nhóm “DSTC” đã tái chế thành công? Hiện nay, các bạn đã sử dụng kênh bán hàng ra sao?
CTSM: Các mặt hàng “handmade” của “DSTC” khá đa dạng. Từ vải cũ có thể may thành túi gối, ví, khăn, quần áo… hay sản phẩm làm từ chai lọ có thể “biến hóa” thành bình hoa, hộp đựng bút. Các hoạt động từ kêu gọi quyên góp, truyền thông tới bán hàng đều được chúng tôi thực hiện trên mạng, thông qua trang Fanpage “DSTC”, hay các kênh cá nhân.
Chúng tôi hiện có 20 thành viên chính tại Hà Nội, cùng đông đảo cộng tác viên, tình nguyện viên tại nhiều tỉnh, thành phố. Sau khi hết thời hạn giãn cách xã hội, nhóm tại Hà Nội sẽ đến thu gom tận nhà. Còn ở các địa phương khác là sự chung tay của các tình nguyện viên. Điều bất ngờ là những ngày vừa rồi rất nhiều người quan tâm chương trình đã gửi nhiều vật liệu sau khi sử dụng qua các hãng chuyển phát để quyên góp cho “DSTC”.
PV: Được biết, nguồn thu từ sản phẩm tái chế đều được các bạn sử dụng để gây quỹ mở những thư viện sách miễn phí trên cả nước thông qua dự án “Điểm đọc Việt Nam”. Bạn có thể chia sẻ về ý tưởng này?
CTSM: Tôi là người sáng lập cả hai dự án phi lợi nhuận “Điểm đọc Việt Nam” và “DSTC”. Đến nay, “Điểm đọc Việt Nam” đã mở được 35 thư viện miễn phí khắp cả nước và độc lập về tài chính, nên nguồn thu từ bán sản phẩm của “DSTC” được chúng tôi tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Đó là đầu tư cho sản xuất đồ tái chế, tham gia trồng cây với các đơn vị khác, tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện về môi trường và truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng. Trong thời gian tới, “DSTC” dự định thành lập Fanpage “Quỹ vì môi trường”, để tập trung nguồn lực hỗ trợ các dự án khác về môi trường.
PV: Tái chế đang là một trong những xu hướng được nhiều nhóm, tổ chức thực hiện để bảo vệ môi trường. Theo bạn, việc duy trì và phát triển hoạt động này có gì dễ và khó?
CTSM: Những dự án làm việc cùng cộng đồng thì lúc nào cũng có cả thuận lợi và khó khăn. Chúng tôi may mắn được mọi người ủng hộ, có động lực rất lớn để hành động nhưng thách thức cũng rất nhiều. Chẳng hạn như tạo tác động đến mỗi cá nhân về vấn đề môi trường như thế nào, làm sao để cho ra những sản phẩm tối ưu nhất, làm sao để xây dựng một đội ngũ nhân sự vững mạnh. Chúng tôi muốn tìm ra những hướng đi bền vững, giải quyết được tận gốc về vấn đề môi trường. Và đặc biệt là tìm ra được những con người muốn lan tỏa việc bảo vệ môi trường và biết cách để làm thật hiệu quả. Do vậy mà “DSTC” tập trung vào hành trình đào tạo, đi tìm “đại sứ” môi trường, có thêm bạn đồng hành cùng nhau phát triển các sản phẩm một cách tối ưu nhất và cùng nhau “sống xanh” đúng như thông điệp “Vì chính cuộc sống của chúng ta”.
PV: Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!