Hỏi & Đáp

Bạn đọc:

Tôi được biết năm 2026, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ mời các giáo sư thỉnh giảng đến giảng dạy. Xin Thời Nay nói rõ hơn về thông tin này? (Mỹ Thanh, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Hướng tới mục tiêu trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ mời 68 giáo sư thỉnh giảng ở nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Nhóm được ưu tiên là những cá nhân có thành tích nổi bật, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực mang tính chiến lược như chip - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, y sinh học, công nghệ vật liệu, năng lượng mới, logistics, tài chính quốc tế, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, cùng các lĩnh vực khoa học xã hội như lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Về tiêu chí cụ thể, ứng viên cần có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu nếu sở hữu bằng tiến sĩ, hoặc đang giữ chức danh giáo sư, phó giáo sư. Với nhóm làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, yêu cầu tương tự về kinh nghiệm thực tiễn, từng tham gia hoặc điều hành các dự án lớn, đặc biệt là các dự án đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tham gia, mỗi giáo sư được hỗ trợ 2 vé máy bay khứ hồi mỗi năm, cùng chi phí lưu trú và ăn uống tối đa 10 ngày làm việc tại Việt Nam theo quy định. Bên cạnh đó, các chuyên gia được tạo điều kiện tiếp cận cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và tài nguyên nghiên cứu, cũng như có thể tham gia các đề tài khoa học - công nghệ với vai trò đồng chủ nhiệm hoặc thành viên.

Ngoài chính sách chung, các đơn vị thành viên sẽ chi trả thêm thù lao dựa trên khối lượng giảng dạy và các hoạt động học thuật khác, cùng các ưu đãi riêng theo thỏa thuận.

Về trách nhiệm, giáo sư thỉnh giảng phải tuân thủ quy định của đơn vị công tác, đặc biệt về bảo mật thông tin, sở hữu trí tuệ và liêm chính học thuật, đồng thời dành tối thiểu 10 ngày làm việc trực tiếp mỗi năm tại trường.