Lối sống thuận theo tự nhiên
Đeo đôi găng tay rồi lội xuống cánh đồng cỏ bàng, chọn từng cây già, độ cứng bảo đảm để làm được ống hút rồi cắt nhẹ bằng một đường dao nhỏ, đó là cách mà anh Trần Minh Tiến, chủ cửa hàng 3T (khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An) làm để thu hoạch cỏ bàng mang về xưởng hằng ngày. Cách chọn tỉa này cũng được áp dụng với những cây tre, trúc, để những lứa cây non có thời gian kế tục và bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững.
Những mặt hàng của cửa hàng 3T nằm trong danh sách đồ dùng thân thiện môi trường được người tiêu dùng yêu thích, đặc biệt đắt hàng ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Cái tên 3T viết tắt của ba cụm từ “Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế” gắn với cửa hàng đầu tiên mà Trần Minh Tiến mở năm 2015, khi anh thu gom băng-rôn, bạt về may đồ tái chế bán cho khách. Nhưng sau đó, chính Tiến nhận ra quy trình tái chế không phải là giải pháp tốt cho môi trường, bởi phần thừa của sản phẩm hay chính đồ túi nhựa, cặp xách vẫn làm hại thiên nhiên. Điều quan trọng hơn là thay đổi thói quen của người tiêu dùng, tạo ra các sản phẩm thân thiện cho khách hàng lựa chọn, dẫn tới thay đổi hành vi tiêu dùng.
Khi đó, anh đóng cửa hàng, quyết định nghỉ dạy học để về quê Long An lập nghiệp. Sống dựa vào thiên nhiên, đắp nhà đất để ở, mở cửa hàng 3T bán những sản phẩm làm từ cây cỏ với tâm niệm “Có sinh thái sẽ tạo được sinh nhai, từ sinh nhai phát triển nên sinh kế”. Ban đầu, nhiều người đã cười và nghĩ anh là Tiến “khùng”, nhưng nhìn những nỗ lực vất vả của Tiến được bù đắp bằng những đơn đặt hàng lớn nhỏ ra thị trường, bà con trong xóm đã dần ủng hộ. Hiện nay, cửa hàng 3T của anh đã có xưởng sản xuất, với bốn lao động nữ làm việc thường xuyên, nhiều cô, chú hàng xóm tranh thủ rỗi rãi cũng qua phụ anh việc và cải thiện thêm thu nhập.
Chỉ mong sớm… “thất nghiệp”
Ống hút cỏ bàng, ống hút tre là những sản phẩm đắt hàng nhất của cửa hàng 3T. Trung bình mỗi tháng xưởng sản xuất được 50 nghìn ống hút cỏ bàng và khoảng 1.000 ống hút tre. Được nhiều nơi tín nhiệm và đặt hàng nhưng anh Tiến từ chối. “Ông chủ” cửa hàng 3T cho biết lý do: “Thiên nhiên giàu có nhưng mình cũng phải biết “vừa đủ” để còn có thể tái tạo và hoàn trả những gì tốt đẹp nhất”.
Mục đích ban đầu muốn thay đổi hành vi tiêu dùng nên Trần Minh Tiến vừa bán vừa khuyên mọi người hạn chế sử dụng ống hút nếu không cần thiết, nhất là ống hút nhựa, đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần. Điều này làm không ít người thấy kỳ lạ, có người còn hỏi nếu ai cũng nghe theo không dùng ống hút thì sản phẩm anh làm bán cho ai. Khi đó, chàng trai người Long An cười rạng rỡ cho hay chỉ mong “thất nghiệp” sớm, vì mọi người cùng bảo vệ môi trường thì cuộc sống càng trong lành, sức khỏe được bảo vệ thì mình càng hạnh phúc.
Có thể mong muốn một cuộc sống không có nhiều đồ nhựa còn khá xa so hiện thực, nhưng điều mà Trần Minh Tiến nhận ra là mọi người, đặc biệt là giới trẻ ngày càng quan tâm tới các sản phẩm thân thiện môi trường. Ngày càng có nhiều bạn trẻ từ Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên xin về cùng làm tại cửa hàng 3T. Còn trong lúc chờ được “thất nghiệp”, “ông chủ” 3T đã có kế hoạch mở các chương trình trải nghiệm học làm vườn, học làm đồ thủ công ngay tại nơi mình sống với mong muốn chia sẻ những bài học kinh tế và sinh thái trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giúp mọi người hiểu rõ và trân trọng những sản phẩm làm từ thiên nhiên cũng như có ý thức hơn trong việc bảo vệ những gì thiên nhiên mang lại.