Theo Sở Tư pháp An Giang, từ sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, để bảo đảm không tạo ra khoảng trống pháp lý từ các quy định mới, Sở Tư pháp An Giang đã đẩy mạnh công tác thẩm định các dự thảo văn bản, đồng thời chủ động phát hiện và tháo gỡ những “điểm nghẽn”, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
An Giang đã có nhiều cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Chẳng hạn, trong lĩnh vực hộ tịch, các tiện ích từ ứng dụng Zalo đã được triển khai tới từng xã, phường. Sở Tư pháp An Giang thiết lập nhóm Zalo cộng đồng “Hộ tịch cấp xã”, trong đó bao gồm hơn 300 thành viên là đại diện Sở, trung tâm phục vụ hành chính công, công chức Tư pháp - Hộ tịch của 102 đơn vị cấp xã… nhằm kịp thời hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn cũng như hướng khắc phục xử lý vướng mắc khi sử dụng các phần mềm của ngành tư pháp.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), bà Phạm Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp An Giang cho biết, tỉnh đã khẩn trương rà soát toàn diện hệ thống văn bản, trên cơ sở đó cho thấy toàn địa bàn có 158 văn bản cần xử lý, bao gồm 26 nghị quyết và 132 quyết định. Đến nay, địa phương đã rà soát và xử lý dứt điểm 97 văn bản. Đối với 61 văn bản còn lại, các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương hoàn thiện theo lộ trình cụ thể. Hình thức chủ yếu được áp dụng là thay thế hoặc bãi bỏ nhằm bảo đảm sự tương thích tuyệt đối với mô hình tổ chức bộ máy mới.
Nhờ việc thường xuyên theo dõi sát sao tình hình thi hành pháp luật, giải quyết các điểm nghẽn để các cấp chính quyền cơ sở thực hiện đúng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự tham mưu tích cực của Sở Tư pháp, công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh An Giang trong năm qua cơ bản được duy trì ổn định, hiệu quả và đúng quy định.
Dù vậy, tiến trình rà soát tại cơ sở vẫn đang gặp một số trở ngại do phụ thuộc vào việc ban hành các văn bản hướng dẫn từ cơ quan trung ương, một số quy định cần được theo dõi và cập nhật liên tục nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tuân thủ kịp thời pháp luật cấp trên.
Cần cập nhật danh sách các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Cũng theo Sở Tư pháp An Giang, trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn địa phương cho thấy còn một số khó khăn về chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, danh sách các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hiện nay không còn phù hợp về thời gian và tên địa danh các xã sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần sớm ban hành văn bản thống nhất trên toàn quốc các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.