Chờ ngày khai hội

- 16 VĐV Việt Nam đến Paris, gồm: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông), Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing), Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Hoàng Thị Tình (judo). Đoàn Việt Nam đứng thứ 6 Đông Nam Á về số VĐV thi đấu tại Olympic Paris 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: K.MINH
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: K.MINH

- Tính đến Olympic Tokyo 2020 (diễn ra vào năm 2021 do Covid-19), thể thao Việt Nam chỉ một lần giành HCV Thế vận hội. Đó là chiến thắng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng ở Olympic Rio 2016. Ngoài ra, chỉ có 3 VĐV khác từng giành huy chương Olympic là Trần Hiếu Ngân (HCB Taekwondo năm 2000), Hoàng Anh Tuấn (HCB cử tạ năm 2008) và Trần Lê Quốc Toàn (HCB cử tạ năm 2012).

- Trước đó, Ủy ban Olympic Việt Nam và Quỹ chiến lược thể thao quốc tế, Công ty TNHH Asong Invest (Hàn Quốc) đã công bố việc treo thưởng cho VĐV giành huy chương. Theo đó, VĐV giành HCV sẽ được thưởng 1 triệu USD, HCB được thưởng 500.000 USD, HCĐ được thưởng 200.000 USD.

- Theo kế hoạch ban đầu, 2 VĐV cầm cờ cho đoàn TTVN trong lễ khai mạc là Lê Đức Phát (cầu lông) và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung). Tuy nhiên Ánh Nguyệt có nội dung tranh tài sát giờ bắt đầu lễ khai mạc, vì vậy tay đua Nguyễn Thị Thật đã được chọn cầm cờ thay Ánh Nguyệt.

- Môn bắn cung sẽ mở màn tranh tài vào ngày 25/7. Tiếp đó vào ngày 27 và 28/7 sẽ là các môn cầu lông, judo, rowing, bắn súng, bơi, boxing. Lịch thi đấu các môn còn lại của đoàn Việt Nam gồm điền kinh (ngày 2/8), xe đạp (ngày 4/8), cử tạ (ngày 7/8) và canoeing (ngày 8/8).