Khai mạc Paralympic 2024

Thế vận hội Paralympic lần thứ 17 vừa chính thức bắt đầu tại Paris, Thủ đô nước Pháp, hôm thứ tư vừa qua (kéo dài đến ngày 8/9). Đây là kỳ đại hội có sự tham gia kỷ lục của các đoàn, cũng như phụ nữ góp mặt nhiều hơn bao giờ hết.
Khai mạc Paralympic 2024

Khoảng 4.400 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 548 sự kiện thể thao. Ban tổ chức sự kiện dự đoán rằng khoảng 2,8 triệu khán giả sẽ lấp đầy khán đài của 18 địa điểm thi đấu. Trong số 168 đoàn tham dự, có Đội tị nạn Paralympic (RPT), gồm 8 thành viên, nhóm VĐV Paralympic trung lập gồm 88 VĐV Nga và 8 VĐV Belarus. Bên cạnh đó, Eritrea, Kiribati và Kosovo sẽ ra mắt Paralympic tại Paris.

Ở Paris 2024, 1.983 phụ nữ sẽ thi đấu, nghĩa là chiếm 45% tổng số VĐV, cao hơn tỷ lệ 42% trước đó được thiết lập tại Tokyo 2020. Tại Sydney 2000, số phụ nữ tham dự Paralympic chỉ chiếm 988 người.

Ngoài ra, Paralympic lần này cũng có nhiều nội dung tranh huy chương dành cho nữ hơn bao giờ hết: 235, nhiều hơn 8 nội dung được tổ chức tại Tokyo 2020. Hạn ngạch dành cho nữ được thể hiện rõ ràng vào chủ nhật, ngày 8/9, ngày thi đấu cuối cùng, khi phần lớn các sự kiện thuộc về họ. Ngày hôm đó, 14 huy chương sẽ được trao: 1 huy chương ở môn bóng rổ trên xe lăn, 4 huy chương ở môn cử tạ , 4 huy chương điền kinh và 5 huy chương chèo thuyền.

Trong số 22 môn thể thao, nổi bật là các cuộc đua xe lăn 100 m, giải bóng rổ xe lăn, giải bóng đá dành cho người mù và các sự kiện quần vợt xe lăn đôi.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 7 VĐV tham dự. 2 VĐV Lê Văn Công và Châu Hoàng Tuyết Loan có vinh dự cầm cờ trong lễ khai mạc.