Châu Âu nỗ lực giải quyết khủng hoảng năng lượng

Nga và phương Tây vừa có những động thái cụ thể nhằm làm giảm nhiệt cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Trong khi Moscow xúc tiến thành lập trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) cũng đạt thỏa thuận kiềm chế đà tăng giá năng lượng.
0:00 / 0:00
0:00
Các nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác về năng lượng. Ảnh: BALTICS NEWS
Các nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác về năng lượng. Ảnh: BALTICS NEWS

Những thỏa thuận về khí đốt

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa nhất trí thành lập một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố, nhà lãnh đạo Nga nói rằng, châu Âu có thể tiếp nhận khí đốt từ trung tâm này.

Trước đó, ngày 13/10, Tổng thống Putin nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là tuyến vận chuyển khí đốt đáng tin cậy tới châu Âu, đồng thời đề nghị xây dựng một trung tâm khí đốt tại quốc gia nằm giữa hai lục địa Á - Âu để cung cấp cho các nước châu Âu. Theo Tổng thống Nga, trung tâm này sẽ do hai bên cùng thiết lập, với chức năng không chỉ bảo đảm cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả, một vấn đề rất quan trọng trong hoạt động mua, bán khí đốt.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, nước này đã đạt thỏa thuận với Pháp và Bồ Đào Nha nhằm thay thế kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt có tên gọi “Midcat” bằng một “hành lang xanh” mới vận chuyển khí đốt tự nhiên và hydrogen giữa hai thành phố Barcelona của Tây Ban Nha và Marseille của Pháp.

Theo hình ảnh đồ họa do Bộ Năng lượng Tây Ban Nha cung cấp, hành lang mới nói trên giữa Tây Ban Nha và nước láng giềng Pháp là một hệ thống được lắp đặt dưới nước, trái ngược với dự án Midcat trên dãy núi Pyrenees nằm giữa hai quốc gia. Hành lang xanh này sẽ kết nối Barcelona và Marseille, một trung tâm hóa dầu lớn trong khu vực.

Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera nhấn mạnh: “Đây là một quyết định tuyệt vời làm sâu sắc thêm tình đoàn kết và cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo”. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, các nhà lãnh đạo ba nước sẽ sớm thảo luận về thời hạn, lộ trình đầu tư và mức đóng góp của mỗi quốc gia.

EU đoàn kết về năng lượng

Hội nghị cấp cao EU diễn ra cuối tuần qua đạt thỏa thuận kiềm chế đà tăng giá năng lượng và áp trần giá điện, với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng châu Âu, sau 11 giờ tranh luận căng thẳng. Tuy nhiên, để đạt thỏa thuận thể hiện sự đoàn kết và thống nhất của các nước EU về vấn đề năng lượng, phải kể tới nỗ lực của lãnh đạo hai nước “đầu tàu” EU là Đức và Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc gặp bên lề hội nghị nhằm dàn xếp bất đồng giữa hai nước về vấn đề áp trần giá khí đốt. Trong khi 15 nước, trong đó có Pháp, muốn nhanh chóng áp trần giá khí đốt, Đức và Hà Lan lại từ chối áp giá trần. Tổng thống Pháp lên tiếng phản đối kế hoạch của Chính phủ Đức về hỗ trợ 200 tỷ euro để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh. Người đứng đầu Chính phủ Pháp cảnh báo, chương trình hỗ trợ này có thể dẫn tới tình trạng méo mó trong EU. Trong khi Berlin phản đối việc áp giá trần khí đốt trong toàn khối vì lo ngại người tiêu dùng ngừng áp dụng các biện pháp tiết kiệm khiến tình hình thêm tồi tệ, thì Paris lại ủng hộ nhiệt tình.

Ngay sau khi EU đạt thỏa thuận về năng lượng tại hội nghị cấp cao, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là mối đe dọa đối với thị trường nội khối của EU, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp bảo vệ thị trường chung. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vui mừng thông báo, thỏa thuận vạch ra một lộ trình vững chắc để các thành viên tiếp tục làm việc về chủ đề giá năng lượng.

Thỏa thuận kêu gọi các nước thành viên thời gian tới tìm ra cách thức bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá cao, mà vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh của EU trên toàn cầu, cũng như tính thống nhất của thị trường chung này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá EU đã đạt tiến triển tốt trong vấn đề năng lượng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hài lòng về thỏa thuận, cho rằng thời gian tới EC sẽ đưa ra đề xuất nhằm thực thi các cơ chế này.