Bình Định sẵn sàng cho Tuần lễ du lịch

Tuần lễ “Amazing Binh Dinh Fest” là một trong những sự kiện lớn nhất năm 2024 của tỉnh Bình Định, mở đầu cho hàng loạt các hoạt động du lịch, lễ hội đặc sắc trong năm nay. Đây là cột mốc quan trọng để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư, đưa hình ảnh, góp phần nâng tầm vị thế của địa phương trên trường quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Công tác chuẩn bị cho giải đua thuyền máy quốc tế đã hoàn thành.
Công tác chuẩn bị cho giải đua thuyền máy quốc tế đã hoàn thành.

1/Trong khuôn khổ tuần lễ, các hoạt động thể thao quốc tế hứa hẹn trở thành điểm nhấn, thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Một trong những sự kiện được mong đợi là chặng đua “Grand Prix of Bình Định” do UIM (Liên đoàn đua thuyền máy quốc tế), H2O Racing phối hợp Công ty cổ phần Bình Định F1 tổ chức.

Theo đại diện Ban tổ chức, giải đua vô địch thế giới mô-tô nước UIM ABP Aquabike World Championship với 70 tay đua xuất sắc nhất thế giới sẽ tranh tài từ ngày 22 đến 24/3. Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O World Championship có 9 đội đến từ 8 quốc gia khởi tranh từ ngày 29 đến 31/3. Lần đầu Việt Nam có đại diện tham dự giải đấu đẳng cấp này.

Theo ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Công ty Fleur De Lys Hospitality (đơn vị tài trợ đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam), các công việc đã được chuẩn bị hoàn thiện 95%. Đây là giải đua lớn lần đầu được tổ chức ở Việt Nam, kỳ vọng sẽ là điểm nhấn để phát triển kinh tế thể thao, với sự kết hợp của thể thao, du lịch, văn hóa qua sự đồng hành giữa chính quyền và các doanh nghiệp thể thao.

Hiện nay, kinh tế thể thao đứng thứ 10 trong vai trò các ngành thể thao. Do đó sự kết hợp giữa kinh tế và các sự kiện thể thao, đặc biệt là các sự kiện mang tầm quốc tế như Olympic hoặc ASEAN không chỉ thúc đẩy cơ sở hạ tầng mà còn thúc đẩy ngành du lịch, nguồn nhân lực giữa các hình thức văn hóa, lịch sử mang lại để kết hợp thành kinh tế thể thao. “Trong tháng 6 này, chúng tôi sẽ tổ chức một số sự kiện thể thao mới với sự tham gia của nhiều quốc gia để nâng tầm du lịch Bình Định. Trong đó, khi tổ chức kinh tế thể thao, chúng tôi luôn gắn với các hoạt động văn hóa ẩm thực để công chúng có thể tiếp cận các giá trị giải trí cao cấp, đồng thời lôi kéo du khách trong và ngoài nước đến với Bình Định”, ông Việt Anh cho biết.

2/ Được thiên nhiên ưu ái với vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng vẫn giữ nét bình dị riêng, TP Quy Nhơn hiện lên như một bức tranh sống động với những gam mầu tươi sáng của biển xanh, cát trắng và bầu trời trong vắt.

Theo Ban tổ chức, song hành với sự kiện khám phá văn hóa, lễ hội ẩm thực Bình Định được diễn ra xuyên suốt từ ngày 22 đến 24/3 với điểm nhấn là tiệc “Buffet 77 món đặc sản tinh hoa Bình Định” (ngày 22/3), chương trình đầu bếp Michelin (ngày 24/3). Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được diễn ra vào các buổi tối từ ngày 23 đến 31/3 với một số điểm nhấn như “Amazing Binh Dinh Fest”; âm nhạc đường phố, đêm nhạc quốc tế với những ngôi sao nổi tiếng thế giới; biểu diễn Aquabike show… Đây sẽ là cơ hội để du khách đắm chìm trong bản sắc văn hóa đặc sắc và thưởng thức những trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, với giải đua thể thao, ngành du lịch Bình Định kỳ vọng sẽ đón khoảng 60 nghìn khách du lịch nội địa và hơn 10 nghìn khách quốc tế. Ngay từ cuối năm 2023, địa phương đã làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn để chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn nhân lực để tạo ấn tượng cho du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Sở cũng đã làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch để có chính sách giảm giá như khách sạn giảm từ 30-50% giá phòng, dịch vụ ăn uống giảm từ 10-20% và các dịch vụ khác cũng đã đăng ký giảm ít nhất 10% để thu hút khách du lịch. Do đó, các sự kiện sắp tới không chỉ là những màn tranh tài thể thao trên nước mà du khách còn được trải nghiệm chuỗi sự kiện ẩm thực và văn hóa đặc sắc như các hoạt động văn hóa cổ truyền như võ Bình Định, chạy việt dã, và đua thuyền cổ truyền tái hiện những nét đẹp truyền thống, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc mầu của Quy Nhơn.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh xác định tinh thần phục vụ người dân là chủ yếu chứ không phải tổ chức mang lại lợi nhuận kinh tế. Mục tiêu chính là quảng bá hình ảnh Bình Định đến bạn bè thế giới.