Bất ngờ mới ở V.League

Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2024 tưởng như đã an bài khi đi vào giai đoạn cuối nhưng những diễn biến và kết quả ở 2 vòng đấu gần nhất đã làm đảo lộn dự đoán của giới chuyên môn.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền đạo Rafaelson đang có phong độ cao trong mầu áo CLB Thép Xanh Nam Định. Ảnh: LÊ MINH
Tiền đạo Rafaelson đang có phong độ cao trong mầu áo CLB Thép Xanh Nam Định. Ảnh: LÊ MINH

Ngoại trừ một suất xuống hạng gần như đã thuộc về đội bóng Khánh Hòa, cuộc đua đến ngôi vô địch và ngay cả suất đá play-off để tránh rớt hạng cũng chưa rõ ràng ngay khi giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Ở tốp đầu, Nam Định sau những lần sẩy chân gần đây đã cho thấy đội bóng này may mắn có được cặp tiền đạo Hendrio - Rafaelson khá hiệu quả, nhưng nếu đối thủ khóa được cặp tiền đạo này (như Hải Phòng đã làm ở trận thắng Nam Định 4-1 vòng 20) thì "đội bóng thành Nam" có thể bị đánh bại. Cần nhớ rằng Nam Định hiện là đội bóng có hàng thủ tệ vào loại nhất V.League 2024 với số lần thủng lưới chỉ thua đội sắp xuống hạng Khánh Hòa, thế nên dù đang dẫn đầu bảng (42 điểm) và chỉ còn 5 trận nữa thì Nam Định cũng chưa chắc chắn sẽ giành cúp. Trong khi đó, đương kim vô địch Công an Hà Nội và Bình Dương, 2 đội luôn bám sát Nam Định đã bất ngờ sẩy chân liên tiếp, trong đó Công an Hà Nội thua liền 3 trận kể từ khi HLV Kiatisuk ra đi và rơi xuống vị trí thứ 6. Đây là cơ hội cho những đội tốp giữa nhưng bất ngờ thi đấu thăng hoa ở những vòng đấu gần nhất, như Hà Nội FC vươn lên tốp 3 (33 điểm), Bình Định tốp 2 (34 điểm), Hải Phòng tốp 5 (32 điểm). Những cái tên này hoàn toàn có thể tham gia giành cúp vô địch trong bối cảnh các ứng cử viên khác thi đấu thiếu ổn định. Ở khu vực trụ hạng, Khánh Hòa coi như đã hết hy vọng khi chỉ có vỏn vẹn 10 điểm. Suất dự play-off giờ đây là cuộc đấu của Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam nhưng rất khó đoán định do điểm số các đội bám sát nhau và không có đội nào nổi trội.

V.League 2024 chưa hạ màn nhưng dễ nhận thấy vai trò của các cầu thủ nước ngoài là rất quan trọng. Điều đó mang tới sức hấp dẫn ở các trận đấu, song cũng sẽ là điểm hạn chế cho việc phát triển tài năng trong nước. Tìm ra giải pháp cân bằng cho vấn đề này là việc rất cần thiết của các cơ quan quản lý bóng đá, nếu muốn nền bóng đá phát triển ổn định.