Katie Ledecky giành Huy chương vàng ở cự ly 1.500 m

“Kình ngư” nữ số một nước Mỹ, Katie Ledecky giành Huy chương vàng ở cự ly 1.500 m tự do nữ, nội dung lần đầu được thi đấu của môn bơi Olympic. 

Katie Ledecky giành Huy chương vàng ở cự ly 1.500 m

Tuy nhiên, đây vẫn không phải kỳ thế vận hội thành công với Ledecky khi trước đó, cô liên tiếp thua Ariarne Titmus (Australia) ở hai nội dung sở trường 200 m và 400 m tự do nữ. 

* Võ sĩ Nguyễn Văn Đương đã thua võ sĩ số ba thế giới người Mông Cổ Erdenebatyn Tsendbaatar với tỷ số chung cuộc 0 - 5 tại vòng 1/8 hạng dưới 57 kg môn boxing Olympic Tokyo 2020. Trước đó, ở vòng 1/16 anh từng thắng võ sĩ người Azerbaijan Aliyev Tayfur với tỷ số 3 - 2.

* Ở bộ môn bắn cung, vào loạt bắn quyết định vòng 1/32, Ban tổ chức Olympic 2020 xác định tim của cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đập trung bình 157 nhịp/phút, tăng gần 10% so trước đó. Đây là lý do ở loạt tie-break, cô bị tâm lý đè nặng và chịu thua chung cuộc với tỷ số 5 - 6.

* Xạ thủ người Kuwait, Abdullah Al-Rashidi đã trở thành VĐV cao tuổi nhất (58 tuổi) giành được Huy chương đồng môn bắn súng ở Olympic Tokyo, nội dung bắn đĩa skeet. Trong sự nghiệp, ông Al-Rashidi đã dự tới bảy kỳ Olympic.

* Tính đến 22 giờ ngày 28/7, Đoàn thể thao Nhật Bản tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 với 13 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 5 Huy chương đồng. Tiếp theo là các đoàn Trung Quốc (12 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng) và Mỹ (11 Huy chương vàng, 11 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng).