Tập trung vào địa bàn phức tạp
Từ năm 2023, UBND của 312 phường, xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các “Tổ công tác” để rà soát, tuần tra, phối hợp giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ giữa lực lượng công an, các lực lượng của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các trung tâm bảo trợ xã hội. Mới đây, Công an thành phố còn ban hành Kế hoạch số 2493 về mở cao điểm phối hợp tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp này.
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 nhiều năm qua là địa bàn hoạt động khá phức tạp của lao động trẻ em, người lang thang ăn xin, tập trung nhiều tại “khu phố Tây” Bùi Viện. Mới đây, địa phương này đã được chọn làm điểm. Sau một tháng ra quân, tình hình đã cải thiện hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết, bên cạnh rà soát, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm, việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các nhóm đối tượng đặc biệt đã phát huy tác dụng. Chính quyền cùng các bên liên quan còn tuyên truyền người dân trên địa bàn khi phát hiện những đối tượng cần bảo vệ báo về cho UBND, công an phường để có giải pháp nhanh chóng, triệt để. Đối với các cơ sở kinh doanh, phường đã yêu cầu cam kết không sử dụng lao động trẻ em.
Không bỏ ai ở lại phía sau
Quận Bình Thạnh hiện có 21 “Tổ công tác” với hơn 100 thành viên tập trung thực hiện nhiệm vụ này. Vào các đợt cao điểm lễ, Tết, công tác rà soát, xử lý sẽ được tăng cường. Quận còn phối hợp các địa phương lân cận như quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp xử lý dứt điểm các trường hợp phát sinh, không để xảy ra tình trạng đẩy đuổi đối tượng sang địa bàn khác tiếp tục hoạt động. Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 812, Bình Thạnh đã xử lý tập trung 49 trường hợp người lang thang, xin ăn (đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội 43 trường hợp và Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức 6 trường hợp có biểu hiện tâm thần).
Các phường 1, 7, 13, 17 và 21 là các địa phương thực hiện tốt công tác này tại quận Bình Thạnh. Chính quyền cùng các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ sở tôn giáo, bệnh viện, trường học hạn chế phát quà từ thiện tự phát - vừa không bảo đảm an ninh trật tự, vừa tạo cơ hội cho các đối tượng xấu trục lợi bất chính. “Đến thời điểm hiện tại, tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị chăn dắt cơ bản đã được xử lý triệt để. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cha/mẹ lợi dụng con cái là trẻ em hoặc sử dụng sức lao động của các em tham gia vào một số hoạt động như bán vé số, bán vật phẩm nhỏ để đối phó khiến cơ quan chức năng rất khó xử lý”, bà Nguyễn Thu Hiền, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh cho hay.
Việc tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp như trên là chương trình nhân văn, đặt mục tiêu đồng hành với nhóm đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Quá trình này còn được lồng ghép với việc thực hiện Đề án 06 nhằm đưa ra hướng đồng hành tốt nhất cho đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp căn cước công dân đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt và cấp mã định danh cá nhân cho đối tượng nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe, y tế theo quy định, bảo đảm mọi công dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của thành phố.
Bà Nguyễn Thu Hiền: “Thời gian tới quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra nhằm giữ vững an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và bảo vệ tốt hơn đối tượng trẻ em trước những nguy cơ bị lợi dụng, chăn dắt hoặc xâm hại về thể chất, tinh thần”.