Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại và ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc. Các nhà ngoại giao, học giả, chuyên gia đã đánh giá cao ý nghĩa bài phát biểu của Tổng Bí thư, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với công tác đối ngoại.

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao 31. Ảnh: KHIẾU MINH
Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao 31. Ảnh: KHIẾU MINH
Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc -0

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi: 

Hình tượng “cây tre” gắn với ngoại giao Việt Nam

Tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong đó nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh có sự kế thừa và phát triển truyền thống của ông cha ta từ hàng nghìn năm qua. Từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, Tổng Bí thư đã tham dự và nhắc tới hình ảnh “cây tre”. Tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa qua, Tổng Bí thư đã phát triển rõ ràng hơn hình tượng cây tre gắn với ngoại giao Việt Nam. Tổng Bí thư đã lấy hình ảnh cây tre, để so sánh với việc chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh…

Sở dĩ ví như vậy bởi sự đặc biệt của cây tre là mềm dẻo nhưng rất kiên cường, là những đức tính cần có của nhà ngoại giao. Khi là măng thì măng mọc thẳng, rồi phát triển thành khóm, thành bụi, rễ chằng chịt với nhau… Rễ tre bám rất chắc với nhau, rất mềm mại. Khi chẻ lạt thì lạt mềm buộc chặt… Đó là những phương châm ngoại giao được kế thừa từ lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền đạt và phát triển, đúc kết lại qua tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh cho đến tận ngày nay vẫn còn được áp dụng.

Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc -0

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái: 

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để xây dựng công tác đối ngoại

Tôi nhớ rất rõ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến rất nhiều đức tính khi nói về nền ngoại giao của dân tộc Việt Nam. Đó là mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”, “mềm nắn rắn buông”… 

Người làm ngoại giao là những người tiên phong, mặc dù công tác ở nước ngoài nhưng đằng sau đó là phục vụ lợi ích quốc gia và mỗi một thời kỳ đều có những nhiệm vụ, mà một trong những nhiệm vụ hiện nay là bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm. Cần phát hiện sớm vấn đề để dự báo, như Tổng Bí thư nói là “Chỉ sợ không biết, chứ đã biết thì không sợ!”. Với tư cách là một nhà ngoại giao đang công tác ở nước ngoài, tôi quán triệt, tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo để góp phần nhỏ bé vào xây dựng ngành ngoại giao nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, từ đó đóng góp vào sự phát triển, hòa bình, ổn định của đất nước.

Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc -0

Đại sứ Trần Tam Giáp, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Kuwait, Syria và Israel: 

Ngành ngoại giao được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu ái

Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội mà phương châm đối ngoại đã được xác định là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của LHQ và luật pháp quốc tế, đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, song linh hoạt, khôn khéo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” nhằm giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, lúc nào ngành ngoại giao cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu ái. Như Tổng Bí thư đã đánh giá, công tác đối ngoại có nhiều điểm sáng, chẳng hạn như chúng ta đã tạo dựng được môi trường quốc tế thuận lợi, tích cực hội nhập quốc tế, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước...

Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn lấy ngoại giao hòa hiếu làm thượng sách giữ nước. Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại đi đầu tạo thế “vừa đánh, vừa đàm”; trong công cuộc đổi mới, đối ngoại đã trở thành một mặt trận mở đường, đi đầu từng bước phá thế bị bao vây, cấm vận, khơi thông quan hệ với nhiều đối tác, mở ra cục diện mới cho công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Xây dựng nền ngoại giao hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc -0

Nhà báo Mỹ Amiad Horowitz: 

Góc độ nghiên cứu thú vị

Tôi đã theo dõi thông tin về Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra và nhận thấy đây là một hội nghị vô cùng quan trọng đối với Việt Nam. Trong những năm qua, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Việt Nam đã có nhiều thành công về mặt đối ngoại, ngoại giao, từ việc thực hiện tốt trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ 2020-2021, đến đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng (APEC, các Hội nghị cấp cao ASEAN...); tham gia các cam kết, thỏa thuận quốc tế, trong đó đã ký kết được nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) và triển khai thành công lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan và CH Trung Phi… Tôi cũng đã nhận thấy những kỹ năng tuyệt vời của các nhà ngoại giao Việt Nam trong thành công của chiến dịch ngoại giao vaccine, nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, vaccine phòng Covid-19 và nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men từ nhiều nước đã được gửi tới Việt Nam. 

Bởi thế, Hội nghị lần này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của ngoại giao Việt Nam và cách thức ngoại giao đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về an ninh, phát triển và nâng cao vị thế, uy tín đất nước. Tôi cũng đã tìm đọc và đặc biệt ấn tượng với những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến về lịch sử ngoại giao Việt Nam, cũng như những phương pháp độc đáo làm nên tư tưởng, đặc điểm của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Đây là một góc độ tiếp cận mới lạ mà người nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Việt Nam như tôi cảm thấy rất thú vị.