Vụ án chấn động nước Pháp

Nước Pháp chấn động trước vụ án một bác sĩ bị cáo buộc tấn công tình dục 299 người, trong đó hầu hết là trẻ em. Trong những phiên tòa kể từ cuối tháng 2 đến nay, các tình tiết mới liên tục được hé lộ khiến dư luận phẫn nộ.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người dân bày tỏ sự phẫn nộ trước cửa tòa án. Ảnh: AFP
Nhiều người dân bày tỏ sự phẫn nộ trước cửa tòa án. Ảnh: AFP

Cuối tháng 2, Tòa án Hình sự thành phố Vannes, miền tây nước Pháp đã mở phiên xét xử một vụ án được xem là “sự kiện thế kỷ”, làm chấn động cả nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 tháng, sẽ xem xét các vụ hiếp dâm và lạm dụng đối với 158 nạn nhân nam và 141 nạn nhân nữ. Trong số này có tới 256 người dưới 15 tuổi và độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 11. Theo cáo trạng, các vụ tấn công tình dục diễn ra trong khoảng 25 năm, từ năm 1989 đến năm 2014. Một số nạn nhân bị lạm dụng khi đang trong quá trình gây mê hoặc vừa tỉnh dậy sau phẫu thuật.

Nghi phạm trong vụ án này là Joël Le Scouarnec, một bác sĩ phẫu thuật 74 tuổi đã nghỉ hưu. Trong các phiên tòa, nghi phạm thừa nhận các hành vi phạm tội: “Tôi biết rằng tổn hại mà tôi đã gây ra không thể khắc phục được”. Luật sư của bị cáo, ông Maxime Tessier cũng tiết lộ, thân chủ của ông “rất buồn, rất chán nản” và không tìm cách chối bỏ trách nhiệm. “Ông ấy thường nói rằng người chịu trách nhiệm là tôi”, luật sư Tessier chia sẻ trong phiên tòa.

Theo Le Monde, Le Scouarnec bắt đầu bị điều tra vào năm 2017 khi một bé gái hàng xóm 6 tuổi tố cáo bị y tấn công tình dục. Trong quá trình tìm hiểu sự việc, các điều tra viên đã khám xét nhà của bác sĩ này và phát hiện hơn 300.000 bức ảnh, 650 video ấu dâm. Trong sổ tay, kẻ này cũng mô tả mình là một kẻ ấu dâm và tiết lộ chi tiết về hành vi phạm tội trong nhiều thập kỷ.

Hồ sơ tòa án cho thấy, trong giai đoạn 1989-2014, Le Scouarnec đã lợi dụng việc gây mê trong các ca phẫu thuật để xâm hại bệnh nhi tại nhiều bệnh viện. Các hành vi phạm tội được ông ta ngụy trang thành các thao tác y tế, nhắm đến những bệnh nhân trẻ. Hầu hết nạn nhân bị lạm dụng khi đang trong trạng thái gây mê toàn thân, không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Một số người từng nghi ngờ mình bị xâm hại nhưng không lên tiếng vì nghĩ đó là một phần của quy trình y tế. Trong phiên tòa mới, nghi phạm sẽ phải đối mặt mức án tới 20 năm tù nếu bị kết tội.

Vụ án này đặt ra nhiều câu hỏi đối với hệ thống y tế công của Pháp, khi để một kẻ từng bị kết án tiếp tục hành nghề suốt nhiều năm mà không bị điều tra. Trước đó, năm 2004, trong quá trình triệt phá một đường dây quy mô toàn cầu về mua bán nội dung khiêu dâm trẻ em cực đoan, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã lần ra Le Scouarnec. FBI khi đó đã thông báo cho chính quyền Pháp. Năm 2005, Le Scouarnec bị kết án 4 tháng tù treo vì tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, song sau đó vẫn tiếp tục hành nghề mà không gặp trở ngại đáng kể.

Năm 2006, một đồng nghiệp từng cảnh báo về hành vi bất thường của bác sĩ này. Nhưng sau khi được hội đồng y khoa địa phương bỏ phiếu với 18/19 phiếu cho rằng, Le Scouarnec không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, y được tiếp tục hành nghề và không cần áp dụng biện pháp kiểm soát. Thậm chí, Le Scouarnec còn được thăng chức giám đốc phẫu thuật và nhận được nhiều lời khen ngợi. Năm 2008, khi chuyển đến miền tây nam nước Pháp, nghi phạm vẫn được nhận vào một bệnh viện công dù đã khai báo tiền án. Theo cáo trạng, Le Scouarnec làm việc tại các bệnh viện công tại “xứ sở hình lục lăng” cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Theo AFP, việc hệ thống y tế Pháp “dễ dãi” với những đối tượng có tiền án nghiêm trọng khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Nhiều gia đình nạn nhân và người dân đã tụ tập bên ngoài Tòa án Vannes, giương biểu ngữ chỉ trích ngành y tế Pháp là “đồng phạm”. Liên đoàn Y khoa tổng quát và các hiệp hội y tế khác đã lên án việc Hội Bác sĩ Quốc gia - tổ chức chịu trách nhiệm quản lý đạo đức của ngành y - đã không có những hành động cần thiết để ngăn chặn tội ác. Tuy nhiên, các nạn nhân và dư luận cho rằng, cần phải có chế tài nghiêm khắc đối với các nghi phạm cũng như tổ chức y tế liên quan vì đã buông lỏng trong công tác quản lý, gây ra hậu quả nghiêm trọng.