Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, hiện tại tỉnh có 30.355 ha dừa công nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, chiếm 25,45% tổng diện tích dừa của tỉnh. Ngoài ra, có 156 mã số vùng trồng dừa tươi với diện tích 11.012 ha và 17 mã cơ sở đóng gói dừa được hải quan Trung Quốc cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Toàn tỉnh có khoảng 183 doanh nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ dừa, với nhiều loại hình, quy mô hoạt động khác nhau, giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động. Kim ngạch xuất khẩu dừa năm 2025 ước đạt khoảng 500 triệu USD tăng 2,9% so 2024.
Thời gian qua, Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp, khuyến khích phát triển chuỗi giá trị dừa. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư trồng dừa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư bao tiêu sản phẩm, chú trọng phát triển cây dừa theo hướng hữu cơ gắn với cấp mã số vùng trồng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Giám đốc hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Sơn Phú Nguyễn Văn Hây cho biết: “HTX đã xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ với diện tích 286 ha và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ, chế biến xuất khẩu. Thành viên HTX ký hợp đồng tiêu thụ dừa với giá của HTX cao hơn từ 10-15%”.
HTX Nông nghiệp Thới Thạnh (xã An Thạnh) - đơn vị điển hình trong liên kết nông dân, HTX và doanh nghiệp thành lập năm 2017 với 19 thành viên ban đầu, đến nay đã tăng lên 205 thành viên, với tổng vốn 1,8 tỷ đồng. Hiện tại HTX có 210 ha dừa đạt chứng nhận hữu cơ được thu mua với giá cao hơn bên ngoài trung bình từ 15 đến 20 nghìn đồng/chục (1 chục 12 quả).
Năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phê duyệt đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, trong đó xác định dừa là một trong sáu loại cây công nghiệp chủ lực quốc gia. Tỉnh Vĩnh Long đã xác định dừa là cây trồng chủ lực để tập trung phát triển sản xuất bền vững, hướng tới xuất khẩu.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân cho biết: “Tỉnh thúc đẩy hình thành, phát triển các HTX sản xuất dừa theo chuỗi giá trị, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ xuất khẩu; thực hiện tiêu thụ thông qua hợp đồng khoảng 70% vào năm 2030 tại các vùng sản xuất tập trung; đẩy mạnh hình thành các liên kết vùng trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu; khuyến khích doanh nghiệp, đầu tư liên kết với nông dân trong chuỗi giá trị cây dừa trồng tập trung, từ sản xuất, thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu. Toàn tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích trồng dừa lên khoảng 132 nghìn ha. Trong đó, diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ gắn với cấp mã số vùng trồng khoảng 40-50 nghìn ha. Đồng thời, có ít nhất 30-50 doanh nghiệp liên kết với các HTX sản xuất dừa xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ dừa có giá trị gia tăng cao để phát triển bền vững chuỗi sản phẩm dừa…”.
Ngoài ra, tỉnh đang tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp nói chung, cây dừa nói riêng. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển toàn diện ngành hàng dừa tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Đồng thời, có chính sách phát triển toàn diện ngành dừa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 để tăng cường hỗ trợ cải tạo, trồng mới và chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ cho các đối tượng là hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh dừa tươi, dừa hữu cơ gắn với cấp mã số vùng trồng, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết đầu tư và bao tiêu sản phẩm, chế biến sâu và đa dạng các sản phẩm từ dừa. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu trong ngành dừa… Từ đó, tạo điều kiện để thúc đẩy và huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển dừa tươi, dừa hữu cơ.