Vỉa hè vẫn bị chiếm dụng

Đã gần nửa năm kể từ khi Kế hoạch số 01/KH-BCĐ (ngày 15/2/2023) của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn toàn thành phố năm 2023 được triển khai. Theo đó, “cuộc chiến” giành lại vỉa hè sẽ được chia thành ba giai đoạn, kéo dài đến hết ngày 1/11 với các biện pháp mạnh tay nhằm không để vi phạm xảy ra.
Hàng quán chiếm hết vỉa hè tại phố Tạ Hiện.
Hàng quán chiếm hết vỉa hè tại phố Tạ Hiện.

Sau gần sáu tháng triển khai, ở một số địa bàn đã cho thấy sự chuyển biến tích cực, nhưng ngược lại tại nhiều nơi, tình trạng “đường thông hè thoáng” chỉ tồn tại trong thời gian đầu ra quân. Vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện “đẩy” người bộ hành xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị. Vẫn biết, vấn đề lập lại trật tự vỉa hè là “bài toán” khó với nhiều địa bàn ở Hà Nội trong những năm trở lại đây, khi ý thức người dân chưa cao, thiếu sự giám sát của lực lượng chức năng nhưng không vì thế mà để một kế hoạch từng được triển khai rầm rộ trong những ngày đầu rồi đâu lại vào đấy chẳng khác “ném đá ao bèo”.

Vỉa hè vẫn bị chiếm dụng ảnh 1

Vô tư đỗ xe choán hết hè đường tại phố Lê Duẩn.

Vỉa hè vẫn bị chiếm dụng ảnh 2

Người dân phải đi bộ dưới lòng đường do vỉa hè hết chỗ trống tại phố Phủ Doãn.

Vỉa hè vẫn bị chiếm dụng ảnh 3

Sạp hoa quả chiếm chỗ trên vỉa hè đường Trường Chinh.

Vỉa hè vẫn bị chiếm dụng ảnh 4

Không còn chỗ trên hè ở phố Hàng Nón.