Về với “nôi” quan họ

Trong 49 làng quan họ gốc của mảnh đất Kinh Bắc, làng Diềm (tên gọi dân gian của thôn Viêm Xá, xã Hòa Long) là nơi duy nhất có đền thờ thủy tổ quan họ Vua Bà - người có công khai sinh ra làn điệu quan họ, khai dân lập làng.
0:00 / 0:00
0:00
Tương truyền, Vua Bà là con gái Hùng Vương về lập làng giúp dân an cư, sáng tác ra các câu ca quan họ dạy dân hát.
Tương truyền, Vua Bà là con gái Hùng Vương về lập làng giúp dân an cư, sáng tác ra các câu ca quan họ dạy dân hát.

Lễ hội tưởng nhớ công ơn bà được người dân nơi đây tổ chức trong ba ngày (từ ngày 5 đến 7/2 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú như trò chơi dân gian, hát đối, hát trên thuyền… năm nay vào đúng dịp tỉnh Bắc Ninh tổ chức festival “Về miền quan họ 2023”. Cả không gian làng quê rộn ràng trong câu hát í a mời trầu, mời nước… đậm chất trữ tình với hình thức diễn xướng theo lề lối truyền thống của làn điệu đã được UNESCO ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Về với “nôi” quan họ ảnh 1

Trình diễn hát đôi theo lối cổ.

Về với “nôi” quan họ ảnh 2

Lưu lại bức hình kỷ niệm trước đền Vua Bà thủy tổ quan họ.

Về với “nôi” quan họ ảnh 3

Du khách lấy nước từ giếng Ngọc trong khu di tích làng Diềm.

Về với “nôi” quan họ ảnh 4

Đu theo điệu quan họ mùa xuân.

Về với “nôi” quan họ ảnh 5

Lễ hội với nhiều trò dân gian thu hút đông đảo du khách.