Hiệp định USMCA, được Tổng thống Trump ký vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). USMCA cho phép phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ được miễn thuế, nên bất kỳ thay đổi nào theo hướng siết chặt cũng có thể ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Canada, nhất là các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực.
Canada và Mỹ hiện duy trì một trong những mối quan hệ thương mại lớn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê, kim ngạch hàng hóa và dịch vụ được lưu thông qua biên giới hai nước lên tới 3,5 tỷ đôla Canada (2,5 tỷ USD)/ngày. Dưới khung hiệp định USMCA, hơn 85% hàng hóa giao thương giữa hai quốc gia láng giềng này được miễn thuế hoàn toàn. Song, theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra, trong năm 2025, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại 46,4 tỷ USD với Canada, chủ yếu từ việc xuất khẩu dầu thô sang thị trường Mỹ.
USMCA có hiệu lực từ tháng 3/2020 và theo quy định có thể được gia hạn định kỳ sáu năm, lần đầu vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, đến nay Mỹ vẫn chưa nhất trí gia hạn. Việc Mỹ áp thuế bổ sung với hàng hóa Canada không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Ottawa, mà còn gây trở ngại cho cuộc thảo luận gia hạn và sửa đổi Hiệp định USMCA.
Trước khi Mỹ quyết định áp mức thuế bổ sung với hàng hóa Canada, Thủ tướng Canada Mark Carney đã chính thức bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Janice Charette giữ chức Trưởng phái đoàn đàm phán thương mại của nước này tại Mỹ. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Canada, bà Janice Charette sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ Canada tại Mỹ, ông Mark Wiseman, để điều hành quá trình rà soát Hiệp định USMCA sắp tới.