Những mùa hè gần đây, các đợt nắng nóng liên tiếp khiến nhiều thành phố châu Âu phải tìm kiếm các giải pháp thích ứng mới. Tại Brussels, bên cạnh hệ thống đài phun nước công cộng, chính quyền thành phố đã khởi động sáng kiến xây dựng bản đồ các địa điểm nước uống miễn phí.
Theo đó, các cửa hàng, hiệu thuốc và một số tòa nhà công cộng tự nguyện tham gia sẽ dán nhãn nhận diện trên cửa ra vào hoặc cửa kính, thông báo tiếp nước vào bình miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu. Hiện, mạng lưới đã mở rộng lên khoảng 100 địa điểm, tập trung tại các khu vực đông khách du lịch và nhiều tuyến phố trung tâm.
Ông Jose Vanobost, phụ trách về vấn đề khí hậu tại Brussels cho biết, dù ra đời từ năm 2025 song thành phố chỉ mới đẩy mạnh hoạt động truyền thông từ tháng 6 năm nay, sau khi hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 100 điểm tiếp nước trên toàn thành phố. Điểm đáng chú ý là thành phố chỉ hỗ trợ cung cấp nhãn nhận diện, còn toàn bộ chi phí nước do các doanh nghiệp tự nguyện đóng góp.
Ông Vanobost nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là giúp người dân và du khách tiếp cận nước uống miễn phí trong các đợt nắng nóng mà còn khuyến khích thói quen mang theo bình nước cá nhân, qua đó giảm sử dụng chai nhựa dùng một lần và lượng rác thải phát sinh. Theo ông Jose Vanobost, trong thời gian tới, Brussels sẽ tiếp tục quảng bá sáng kiến này, đặc biệt hướng tới khách du lịch. Ông Sébastien, chủ một cửa hàng trong mạng lưới, đánh giá đây là việc làm có ý nghĩa. “Chúng tôi đã bố trí sẵn một bồn rửa ngay trong cửa hàng nên việc lấy nước rất thuận tiện. Thỉnh thoảng tôi còn chủ động mang nước ra cho những người dắt chó đi dạo”, ông Sébastien chia sẻ.
Theo Euronews, trong ba thập kỷ gần đây, trung tâm Brussels nóng hơn trung bình 3oC so vùng nông thôn lân cận vào mùa hè, tần suất các đợt nắng nóng cao gấp ba lần và đáng lo nhất là nhiệt độ tối thiểu ban đêm vẫn cao, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe của người dân. Nghiên cứu của thành phố về hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng cho thấy, ở một số khu phố bê-tông hóa dày đặc, chênh lệch nhiệt độ có thể lên tới 10oC. Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan ngày càng trở thành thách thức, mô hình cấp nước miễn phí được xem là một giải pháp chi phí thấp nhưng mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cộng đồng, môi trường và xây dựng lối sống bền vững.