Triệt xóa cá độ bóng đá mùa World Cup

Lợi dụng Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2022), không ít đối tượng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá, lôi kéo nhiều người tham gia để trục lợi, vi phạm pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
Một nhóm cá độ bóng đá tại thị trấn Quảng Phú vừa bị phát hiện bắt giữ.
Một nhóm cá độ bóng đá tại thị trấn Quảng Phú vừa bị phát hiện bắt giữ.

1/Trong thời gian đầu World Cup 2022, tình trạng cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra phức tạp. Một số đường dây quy mô lớn đã bị công an phát hiện, xử lý. Đêm 27/11/2022, Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Pắc đã bắt quả tang Đình Anh Vũ 21 tuổi, trú tại thị trấn Phước An đang thỏa thuận cá độ các trận bóng đá World Cup với Trương Quang Đến, 41 tuổi, trú xã Ea Yông. Cơ quan chức năng đã thu giữ một điện thoại và một số tang vật các đối tượng dùng để cá độ. Vũ khai nhận, sau khi nhận các kèo cá độ bóng đá của các con bạc thì Vũ nhắn tin chuyển hết cho đối tượng Trần Xuân Vĩ, 34 tuổi, trú tại xã Hòa An với tổng số tiền 51 triệu đồng. Được biết, đối tượng Vĩ đang chấp hành 8 tháng án tù treo về tội đánh bạc thì tiếp tục bị bắt.

Trước đó, vào khuya 25/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Cư M’gar tiến hành kiểm tra và bắt quả tang bảy đối tượng ở thị trấn Quảng Phú đang cá cược bóng đá. Nhóm này do hai anh em ruột là Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Hải ở thị trấn Quảng Phú cầm đầu. Hưng và Hải đã thuê lại và kinh doanh quán cà-phê Sakura ở tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú. Ngay đầu mùa Word Cup, hai đối tượng đã tổ chức cho các con bạc đến đây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 50 triệu đồng/ngày. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3,8 triệu đồng và chín điện thoại.

Cũng khuya 25/11, Công an huyện Cư M’gar còn bắt quả tang Kiều Tuấn Hiệp tại Quảng Phú khi tổ chức cho các con bạc Trần Tiến Đạt, sinh năm 1988, Phan Quang Chiến, sinh năm 1972 cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua điện thoại, Zalo, Facebook… Số tiền giao dịch khoảng 50 triệu đồng mỗi ngày. Tại nhà Hiệp, công an đã thu giữ số tiền 4 triệu đồng và ba điện thoại di động là phương tiện để cá độ bóng đá…

2/Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là loại hình tội phạm rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội; người chơi nếu muốn tham gia phải tạo hoặc mua lại các tài khoản đã được lập sẵn trên các trang web và nộp tiền qua hệ thống ngân hàng. Sau đó, nhóm tổ chức đánh bạc sẽ cấp cho người chơi lượng tiền ảo tương ứng để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Phương thức, thủ đoạn này hiện đang rất phổ biến và đặc biệt phức tạp trong thời gian diễn ra các giải thi đấu bóng đá lớn, chuyên nghiệp trên thế giới. Đây là hình thức đánh bạc có tổ chức, vi phạm pháp luật hình sự đã được Nhà nước quy định, có thể gây hậu quả rất lớn cho xã hội. Để có tiền cá độ bóng đá, nhiều đối tượng còn tham gia cướp giật, trộm cắp, thậm chí là cả giết người; không ít gia đình trở nên tan nát, hôn nhân đổ vỡ, người thân phải ly tán, nợ nần chồng chất… sau mỗi mùa bóng. Điều này không chỉ gây tổn hại cho bản thân, gia đình mà còn gây bức xúc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Lê Vinh Quy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tội phạm nổi lên trong thời gian diễn ra World Cup 2022 tại địa bàn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.