“Tinh thần thể dục” - Từ trang sách lên sân khấu kịch

Nằm trong Đề án “Sân khấu học đường”, vở kịch ngắn “Tinh thần thể dục” chuyển thể dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Công Hoan vừa được công diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội vào ngày 18/5.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh trong vở diễn “Tinh thần thể dục”.
Cảnh trong vở diễn “Tinh thần thể dục”.

Nhằm giúp thế hệ trẻ ngày hôm nay dễ hiểu hơn về lịch sử, văn học và đặc biệt là đời sống khốn khó của những người dân trong xã hội cũ, “Tinh thần thể dục” đã được chọn để chuyển thể từ một tác phẩm văn học sang một tác phẩm sân khấu.

Tình huống truyện độc đáo, những mâu thuẫn, tính trào phúng của truyện ngắn đã được tác giả kịch bản - đạo diễn, NSND Nguyễn Trung Hiếu truyền tải qua vở diễn với những nét dí dỏm, hài hước, châm biếm, trào phúng sâu cay, đả kích chế độ thực dân phong kiến mục nát, đồng thời khắc họa rõ nét một xã hội đầy những bất công, đè nén người nông dân lúc bấy giờ. Phương thức sân khấu hóa tác phẩm văn học giúp cho người xem tiếp cận gần hơn với những con người, những nhân vật khốn khổ phải sống trong cảnh “một cổ hai tròng”.

“Tinh thần thể dục” có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch Hà Nội như: Tố Uyên, Xuân Hồng, Trương Hoàng, Minh Nguyệt, Triều Dương, Huyền Thạch, Thân Thương, Hoàng Vũ, Xuân Tùng, Nguyệt Nguyễn, Công Đại…

Vở kịch ngắn “Tinh thần thể dục” sẽ là món ăn tinh thần mới cho các em học sinh và những ai yêu văn học. Thông qua đó giúp các em học sinh tiếp cận với các bài học về lịch sử, ngữ văn… một cách nhanh chóng và dễ hiểu hơn qua các hình tượng nghệ thuật sân khấu.