Tích hợp các phương pháp cổ truyền

Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế Thế giới-WHO về Y học cổ truyền, diễn ra từ ngày 17-19/12/2025 tại New Delhi, Ấn Độ, thêm một lần khẳng định các hệ thống kiến thức truyền thống có thể đóng góp nhiều giải pháp sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học, toàn diện và bền vững.

Yoga còn giúp cộng đồng kết nối mạnh mẽ hơn. Nguồn: Liên đoàn Yoga Việt Nam
Yoga còn giúp cộng đồng kết nối mạnh mẽ hơn. Nguồn: Liên đoàn Yoga Việt Nam

Cuối tháng 10/2025, Trung tâm Y học cổ truyền toàn cầu của WHO (WHO-GTMC) ban hành Chiến lược Y học cổ truyền toàn cầu 2025-2034 (Global Traditional Medicine Strategy 2025-2034). Chiến lược lần đầu đưa ra định nghĩa của WHO về y học cổ truyền tích hợp. Đó là “một cách tiếp cận liên ngành và dựa trên bằng chứng đối với sức khỏe, bằng cách sử dụng kết hợp các kiến thức, kỹ năng và thực hành y sinh học, y học cổ truyền và y học bổ sung khác”. Chiến lược này cũng nhấn mạnh các quy định phù hợp để hỗ trợ việc đưa y học cổ truyền theo phương thức tích hợp an toàn, hiệu quả vào hệ thống dịch vụ y tế hiện nay.

Đặc biệt, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai này được đồng tổ chức bởi Bộ Ayush (Y học cổ truyền) của Ấn Độ, đất nước sinh ra Yoga, một hệ thống các phương pháp cổ truyền luyện tâm và thân, thông qua tư thế của cơ thể, kỹ thuật hít thở và thiền định. Đây chính là một phương pháp tích hợp của y học cổ truyền, nếu nhìn theo góc độ hiện tại.

Ở Việt Nam, từ một hoạt động tự phát, Yoga ngày càng được phổ biến, nhất là tại các thành phố lớn, nơi có nhiều người làm việc văn phòng, ít có thời gian vận động thể chất đồng thời chịu nhiều sức ép bởi áp lực công việc. Tại mỗi một địa phương, Yoga được vận dụng theo cách thức phù hợp thực tế. Đơn cử, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Yoga được kết hợp phổ biến với người cao tuổi theo hình thức kết hợp thể dục dưỡng sinh. Đã có những hoạt động tập thể thu hút cùng lúc hơn 3.000 người tham gia, cho thấy sự lan truyền tích cực của hình thái duy trì sức khỏe này.

Với sự đồng hành của Đại sứ quán Ấn Độ và nhiều cơ quan liên quan, Ngày Quốc tế Yoga cũng được tổ chức hằng năm tại Việt Nam, kể từ năm 2015. Quá trình quốc tế hóa và địa phương hóa Yoga là thí dụ điển hình về cách y học cổ truyền có thể truyền cảm hứng cho những đổi mới y tế toàn cầu.