Thụy Điển đối mặt nguy cơ mất an ninh

Ngày 11/7, cảnh sát Thụy Điển cho biết, đã bắt giữ hai nghi phạm sau khi phát hiện một quả bom tự chế trong túi xách của họ tại nhà ga trung tâm ở Thủ đô Stockholm. Quốc gia Bắc Âu đang tăng cường kiểm soát an ninh trong bối cảnh các vụ xả súng và đánh bom xuất hiện thường xuyên hơn những năm gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát được tăng cường tại nhà ga trung tâm ở Thủ đô Stockholm. Ảnh: AFP
Cảnh sát được tăng cường tại nhà ga trung tâm ở Thủ đô Stockholm. Ảnh: AFP

Theo AFP, vụ việc được báo cáo ngày 10/7 theo giờ địa phương. Cảnh sát đã phong tỏa một phần nhà ga nói trên và điều động đội rà phá bom mìn đến hiện trường để xử lý tình huống. Hai đối tượng tình nghi, gồm một người đàn ông và một phụ nữ ở khoảng 30 tuổi, đang trên đường tới miền bắc Thụy Điển với một quả bom tự chế giấu trong túi xách, cùng ma túy và một con dao. Cảnh sát Stockholm xác nhận đã bắt giữ cả hai đối tượng với cáo buộc vi phạm quy định về sở hữu thiết bị dễ cháy nổ, đồng thời tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra để xác định động cơ của hai nghi phạm này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nguy cơ khủng bố đã ở mức “cao” khi Cơ quan An ninh Thụy Điển nâng mức độ đe dọa lên cấp độ 4 trong thang 5 bậc từ giữa năm ngoái. Tháng 8/2023, hàng loạt thành phố ở Thụy Điển đã rung chuyển khi xảy ra bốn vụ nổ chỉ trong hơn một giờ đồng hồ. Trong đó, hai vụ nổ tại các địa chỉ riêng biệt, cách nhau 10 phút ở thành phố Gothenburg; hai vụ nổ khác cách nhau vài phút xảy ra tại vùng ngoại ô Norsborg phía nam Stockholm và ở Nykoping, cách thủ đô khoảng 100 km. Cả bốn vụ nổ đều xảy ra tại các tòa nhà dân cư, gây náo động và hoang mang, cũng như buộc cảnh sát phải điều động chuyên gia gỡ bom tới hiện trường.

Sau các vụ đe dọa tấn công trên khắp cả nước, giới chức xác nhận khả năng quốc gia Bắc Âu trở thành “mục tiêu ưu tiên” của những kẻ khủng bố. Vài năm trở lại đây, nước này cũng đang vật lộn với tình trạng bạo lực khi các băng đảng gia tăng hoạt động buôn bán ma túy, buôn người…, gây ra những vụ xả súng, đánh bom hoặc gây án bằng dao. Do đó, lực lượng an ninh đã liên tục thắt chặt kiểm tra trong hầu hết các hoạt động văn hóa, thể thao, tại những địa điểm hành chính hoặc nơi tập trung đông người, khu vực công cộng...

Đầu tháng 7 vừa qua, chính phủ nước này đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia mới, đặt ra mục tiêu nhằm giúp Thụy Điển an toàn hơn, bảo đảm hơn, cũng như có khả năng ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và sự lây lan của bạo lực. Chiến lược này thể hiện những nỗ lực tăng cường an ninh, bảo vệ công dân và lợi ích kinh tế của Thụy Điển trước tình hình an ninh nghiêm trọng gần đây. Ông Jonas Hysing, Chủ tịch Hội đồng Chống khủng bố quốc gia, chia sẻ một số nguyên tắc chỉ đạo trong chiến lược an ninh, gồm tính cấp bách và thực dụng; khả năng hành động và ra quyết định; khả năng thích ứng; sự tham gia của toàn xã hội và hợp tác quốc tế.

Chính phủ Thụy Điển kêu gọi sự tham gia rộng rãi và lâu dài từ tất cả các bên liên quan nhằm bảo đảm an ninh trong nước. “Các cuộc tấn công khủng bố đã được thực hiện ở Thụy Điển cũng như trên thế giới. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ để cùng nhau giảm thiểu hậu quả của các cuộc tấn công”, ông Hysing cho biết thêm.

Theo dữ liệu của cảnh sát nước này, có tới 391 vụ xả súng vào năm 2022, trong đó có 62 người chết, tăng so 45 vụ của năm trước. Cả năm 2022 có 90 vụ nổ và 101 vụ cố ý đánh bom hoặc chuẩn bị đánh bom; năm 2023 có tới hơn 150 vụ nổ được ghi nhận. Từ đầu năm đến nay, cảnh sát cũng đã phát hiện hàng chục vụ việc liên quan âm mưu gây nổ. Giới chức quốc gia Bắc Âu đánh giá, tình hình an ninh xấu đi và những mối đe dọa sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa, đồng thời yêu cầu người dân tìm hiểu kỹ thông tin chỉ dẫn an ninh, an toàn do cơ quan chức năng cung cấp.