Thách thức an ninh trước thềm Olympic

Trong quá trình điều tra vụ hỏa hoạn khiến bảy người thiệt mạng ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp, cảnh sát phát hiện vụ việc có liên quan mâu thuẫn giữa các băng đảng buôn bán ma túy. Phát hiện này đang đặt ra câu hỏi về vấn đề an ninh tại Pháp, đặc biệt trong bối cảnh sắp khai mạc Thế vận hội (Olympic) 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP

Phát biểu ý kiến trước giới truyền thông, công tố viên Nice Damien Martinelli cho biết, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm, trong đó có lái xe chở các đối tượng đến hiện trường và một trong những kẻ gây ra vụ hỏa hoạn. Các nhà điều tra tin rằng, một trong hai nghi phạm là đối tượng thực hiện đốt phá. "Đối tượng này 21 tuổi, thường cư trú tại Val-d'Oise, có tiền án về các hành vi phạm tội nhỏ. Vào thời điểm bị bắt, chân anh ta băng bó, các yếu tố thu thập được cho thấy các vết thương là vết bỏng gần đây”, công tố viên Nice thông báo.

Giới chức thành phố đang tiếp tục truy lùng ba nghi phạm còn lại liên quan vụ việc, trong đó có một thiếu niên 17 tuổi. "Một thanh niên 23 tuổi thường cư trú tại Alpes-Maritimes, một thanh niên 18 tuổi thường trú tại Val-d'Oise, một thanh niên 17 tuổi thường trú tại Seine-Saint-Denis", giới chức Nice chia sẻ thông tin.

Theo Le Figaro, các điều tra viên tìm thấy dấu vết đám cháy bắt đầu ở tầng 1, 2 và 3 trong khi hình ảnh camera giám sát cho thấy, ba nghi phạm đã đột nhập vào cửa trước và rời đi ngay trước khi có tin báo hỏa hoạn. Ông Damien Martinelli cho biết, cảnh sát tin rằng, ba người trong số họ đã vào tòa nhà để gây ra vụ hỏa hoạn chết người, trong khi hai người còn lại đứng đợi trong một chiếc xe hơi đậu cách đó không xa.

Vụ cháy xảy ra trong một căn hộ trên tầng 7 của tòa nhà chung cư nằm trong khu Moulins dành cho người thu nhập thấp, đã khiến bảy người trong cùng một gia đình, trong một căn hộ thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em 5, 7 và 10 tuổi, một thiếu niên 17 tuổi. Một thanh niên 23 tuổi trong nỗ lực nhảy lầu để thoát thân cũng đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa kể lại họ đã thực hiện ba cuộc giải cứu bằng thang trên không và sơ tán hàng chục người là cư dân của các căn hộ lân cận. Tổng cộng 23 xe cứu hỏa và 71 lính chữa cháy đã tham gia dập lửa và các công tác cứu hộ khác.

Đề cập động cơ trong vụ việc này, công tố viên Martinelli cho biết, các điều tra viên xác nhận vụ án có liên quan mâu thuẫn giữa các băng đảng tội phạm buôn bán ma túy. Hiện trường là khu nơi thường xuyên xảy ra bạo lực giữa các băng nhóm nhằm giành quyền kiểm soát các tụ điểm giao dịch ma túy. Tuy nhiên, công tố viên nhấn mạnh bảy nạn nhân "hoàn toàn không liên quan trực tiếp hay gián tiếp" đến buôn bán ma túy.

Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Marseille để phát động một chiến dịch chống ma túy quy mô lớn. Theo Tổng thống Macron, thành phố cảng Marseille đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề trong năm qua bởi nạn tội phạm băng đảng, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, quận Moulins ở phía tây Nice, thành phố lớn thứ hai sau Marseille ở vùng hành chính Provence-Alpes-Côte d’Azur, cũng bị ảnh hưởng bởi buôn bán ma túy và đã trải qua nhiều giai đoạn bạo lực liên quan cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát các điểm giao dịch.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Pháp đang đặt trong tình trạng cảnh giác an ninh cao độ. Ngày 22/7 vừa qua, nhân dịp thăm làng Olympic Saint-Denis ở Thủ đô Paris, ông Emmanuel Macron tuyên bố nước này đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Dù vậy, chỉ trước đó ba ngày, Cơ quan an ninh Pháp đã bắt giữ một phần tử cực đoan 18 tuổi bị tình nghi âm mưu tấn công trong Olympic sắp tới. Thanh niên này từng là quản trị viên của một nhóm trên mạng xã hội Telegram có tên là "Sư đoàn Aryan của Pháp". Do đó, giới phân tích cho rằng, vụ việc này một lần nữa nhắc nhở giới chức “đất nước hình lục lăng” có những phương án chuẩn bị cho các tình huống an ninh bất ngờ.