Tái hiện nét đặc sắc lễ cưới người Dao đỏ

Thời gian qua, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức tái hiện, trình diễn nhiều nghi lễ độc đáo của đồng bào cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn nhà trai với đội nhạc lễ dẫn đầu sang nhà gái xin dâu.
Đoàn nhà trai với đội nhạc lễ dẫn đầu sang nhà gái xin dâu.

Ở đó chứa đựng giá trị nhân văn trong kho tàng văn hóa các dân tộc anh em. Gần đây, phải kể đến Lễ cưới truyền thống người dân tộc Dao đỏ tỉnh Tuyên Quang.

Lễ cưới truyền thống là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc nhất mà đồng bào Dao đỏ vẫn gìn giữ và lưu truyền. Khi đôi trẻ đã “ưng cái bụng”, được cha mẹ hai nhà đồng ý, thầy chọn ngày đẹp cho nhà trai qua đón dâu. Sáng sớm, nhà trai với lễ vật lợn, gà, rượu, gạo… cùng đoàn nhạc lễ dẫn đầu, kèn, trống, chiêng, chũm, chọe, thanh la cùng tấu lên các giai điệu truyền thống vui vẻ.

Tái hiện nét đặc sắc lễ cưới người Dao đỏ ảnh 1

Đôi vợ chồng trẻ buộc dải khăn đỏ thể hiện sợi dây tơ hồng gắn kết hạnh phúc bền lâu.

Tái hiện nét đặc sắc lễ cưới người Dao đỏ ảnh 2

Được sự đồng ý của nhà gái, đoàn rước dâu về nhà trai.

Tái hiện nét đặc sắc lễ cưới người Dao đỏ ảnh 3

Theo phong tục, chú rể sẽ không được nhìn mặt cô dâu cho đến khi thực hiện xong các nghi lễ cúng tạ tổ tiên.

Tái hiện nét đặc sắc lễ cưới người Dao đỏ ảnh 4

Cô dâu, chú rể quỳ trước bàn thờ nhận hai chén rượu hồng từ chủ lễ để chính thức thành vợ chồng.

Tái hiện nét đặc sắc lễ cưới người Dao đỏ ảnh 5

Cô dâu mặc bộ trang phục truyền thống đẹp nhất do chính tay mình làm ra.

Tái hiện nét đặc sắc lễ cưới người Dao đỏ ảnh 6

Thầy cúng làm lễ báo cáo thần linh trước khi sang nhà gái xin dâu.