Theo các chuyên gia, hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” đang khiến nhiều thành phố trên thế giới nóng lên nhanh chóng. Các bề mặt bê-tông, mái nhà và đường phố hấp thụ nhiệt mặt trời vào ban ngày rồi tỏa nhiệt trở lại môi trường, làm gia tăng nhiệt độ khu vực dân cư. Trong bối cảnh đó, Công ty khởi nghiệp Dewpoint Innovations đã phát triển lớp phủ sử dụng công nghệ làm mát bức xạ thụ động, với mục tiêu tạo ra lớp phủ mái nhà vừa có khả năng phản xạ nhiệt, vừa hỗ trợ thu nước từ khí quyển.
Ông Ming Chiu, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Dewpoint Innovations cho biết: “Sơn của chúng tôi có thể làm giảm đáng kể lượng nhiệt tác động lên các thành phố”. Theo ông, vật liệu nano trong lớp phủ được thiết kế để giữ cho bề mặt mái nhà mát hơn không khí chung quanh, từ đó hạn chế nhiệt truyền vào bên trong công trình.
Giáo sư Baohua Jia, chuyên gia công nghệ nano tại Trường đại học RMIT nhận định, các loại sơn trắng thông thường hiện chỉ phản xạ khoảng 70-80% ánh sáng mặt trời. Trong khi đó, thử nghiệm ngoài trời kéo dài sáu tháng của Dewpoint năm 2025 cho thấy lớp phủ mới có thể phản xạ tới 96% năng lượng mặt trời, giúp mái nhà mát hơn môi trường chung quanh khoảng 6 độ C. Theo ông Jia, công nghệ này có tiềm năng lớn trong việc hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. “Lớp phủ làm mát có thể giúp giảm nhiệt độ môi trường, giảm áp lực sử dụng điều hòa và hỗ trợ các thành phố thích ứng tốt hơn với BĐKH”, bà nhận định.
Không chỉ làm mát, loại sơn này còn có khả năng thu nước từ không khí thông qua quá trình ngưng tụ hơi nước trên bề mặt lạnh. Ông Perzaan Mehta, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Dewpoint Innovations cho biết, khi nhiệt độ mái nhà thấp hơn môi trường chung quanh, hơi ẩm trong không khí sẽ dễ dàng đọng lại thành nước, tương tự hiện tượng xuất hiện giọt nước trên thành cốc lạnh. Trong các thử nghiệm ban đầu, hệ thống có thể thu khoảng 74 lít nước mỗi ngày từ mái nhà rộng 200 m². Theo ông Mehta, lượng nước này chưa thể thay thế hoàn toàn nguồn nước sinh hoạt nhưng có thể hỗ trợ đáng kể cho tưới tiêu hoặc sử dụng trong gia đình tại những khu vực thiếu nước. Ngoài ứng dụng trong đô thị, nhóm nghiên cứu cho rằng, công nghệ này còn có thể hỗ trợ động vật hoang dã trong điều kiện hạn hán kéo dài.
Hiện, Dewpoint Innovations đang chuẩn bị mở rộng thử nghiệm trên nhiều mái nhà tại Australia và hướng tới thương mại hóa sản phẩm thông qua hợp tác với Công ty Haymes Paint. Khi các thành phố ngày càng đối mặt áp lực về nhiệt độ và nguồn nước, những giải pháp tích hợp như lớp phủ của Dewpoint được kỳ vọng sẽ góp phần định hình mô hình hạ tầng thích ứng với BĐKH trong tương lai.