Sôi động đường đua trên đầm Thị Nại

Giải đua mô-tô nước thế giới (UIM-ABP Aquabike World Championship) lần đầu được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Giải đua này được xem là một trong những điểm nhấn đặc biệt, tạo nền tảng để kinh tế thể thao tại Việt Nam phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên trên đường đua.
Các vận động viên trên đường đua.

Với diện tích mặt nước lên tới 5.000 ha, bề rộng gần 4 km, thành phố biển Quy Nhơn vinh dự trở thành đơn vị chủ nhà trong 5 năm liên tiếp tổ chức UIM-ABP Aquabike World Championship. Ban tổ chức giải Aquabike Promotion chia sẻ, đây là một trong những chặng có đường đua đẹp, nước biển trong xanh, hội đủ các tiêu chuẩn về mặt nước, độ sâu để các tay đua thể hiện tài năng.

Ông Paolo di San Germano, đại diện đơn vị quảng bá giải đua (Aquabike Promotion) cho biết, mặc dù trước đó giải thông báo có 62 tay đua đăng ký thi đấu, nhưng vì lý do cá nhân một số tay đua không thể tham dự giải đấu đợt này. Do vậy chỉ có 55 tay đua chính thức đến từ 26 quốc gia thi ở cả bốn hạng mục. Trong đó có 20 tay đua Runabout GP1, 21 tay đua Ski Division GP1, 11 tay đua Ski Ladies GP1, 3 vận động viên Freestyle cạnh tranh các hạng mục.

Trong ngày đầu, tất cả các tay đua đã có mặt ở khu vực thi đấu để tập luyện, làm quen với đường đua. Tuy nhiên, sau khi xem xét thời tiết và khảo sát lại khu vực thi đấu, Ban tổ chức đã quyết định nâng chiều dài vòng đua từ 1.500 m sang 1.800 m để các vận động viên có nhiều đất diễn hơn.

Tại hạng mục Ski Ladies, các tay đua nữ bước vào đường đua và so kè với nhau từng giây. Hai tay đua Jasmiin Ypraus (Estonia, mang số hiệu 64) và Jessica Chavanne (Pháp, mang số hiệu 99) luôn là hai đối thủ đáng gờm. Chung cuộc, tay đua 23 tuổi Jasmiin là người chiến thắng ở hạng mục Ski Ladies của chặng Grand Prix of Binh Dinh năm nay.

Sau màn thi đấu của các cô gái, các tay đua nam bước vào tranh tài hạng mục đấu Ski Division. Kết quả, tay đua Quinten Bossche (Bỉ) khẳng định đẳng cấp khi được vinh danh ngôi đầu, về thứ hai là Oliver Koch Hansen (Đan Mạch) và thứ ba là Kevin Reiterer (Hungary). Ở hạng mục Runabout GP1 Mô-tô 2, tay đua mang số hiệu 04 Samuel Johansson (Thụy Điển) đã tạo nên cú huých khi vượt qua đối thủ “từng trải” Francois Medori (Pháp, số hiệu 41) để ghi tên mình ở đấu trường Grand Prix of Binh Dinh. Còn ở hạng mục Freestyle là sự so găng của ba tay đua Roberto Mariani (Italia), Rashid Al Mulla (Arab Saudi) và Paulo Nunes (Bồ Đào Nha). Bản lĩnh của một tay đua cừ khôi, từng trải đã giúp Roberto Mariani giữ vững ngôi vô địch của mình.

Được biết, sau chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, Giải đua vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP World Championship sẽ tiếp tục hành trình tìm ngôi vương trong năm 2024 tại các địa điểm như EUROPE (từ ngày 31/5 đến 2/6); Grand Prix of Italy (từ ngày 21/6 đến 23/6); Grand Prix of Indonesia (từ ngày 23/11 đến 24/11).