Số hóa việc đọc

Tận dụng nền tảng công nghệ hiện đại, nhiều đơn vị, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt dự án thúc đẩy việc đọc trên các nền tảng thân thiện, gắn với sự thay đổi không ngừng về nhu cầu đọc-nghe-nhìn-giải trí của người dân.

Độc giả thích thú trải nghiệm mô hình Booth thư viện thông minh.
Độc giả thích thú trải nghiệm mô hình Booth thư viện thông minh.

Những trải nghiệm hiện đại

Quen thuộc sách giấy, thi thoảng trải nghiệm sách điện tử, vậy nên khi cùng bạn đến tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chị Nguyễn Hoàng Lan choáng ngợp với các mô hình số hóa được giới thiệu tại đây. Tại không gian “Chuyển đổi số” của sự kiện, chị Lan được thoải mái trải nghiệm các mô hình sách nói, sách điện tử, sách gắn công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, mượn sách tại thư viện số và cả công nghệ 360 mô phỏng các không gian trưng bày sách quý…

Gây bất ngờ lớn với chị Lan và nhiều độc giả khác trong ngày hội này chính là sự xuất hiện của mô hình Booth thư viện thông minh. Lần đầu tiên trải nghiệm việc tìm hiểu nội dung sách mới qua màn hình led, mượn sách bằng cách tải ứng dụng, quét mã QR hay mở cửa thư viện bằng mã, thẻ từ, chị Lan vừa lạ lẫm vừa thích thú. “Ban đầu còn hơi lúng túng nhưng khi nghe các bạn hướng dẫn thì tôi thao tác khá nhanh. Nếu trong thời gian tới, các Booth mượn trả sách tự động này phủ sóng ở nhiều điểm vui chơi, giải trí tại các nơi với chi phí hợp lý, đa dạng đầu sách, tôi sẽ tạo một tài khoản sử dụng ngay”, chị Lan cho hay.
 
Theo bà Trần Ngọc Nguyệt Quế, Giám đốc dự án Thư viện thông minh, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghiệp Văn hóa, Booth thư viện thông minh là mô hình thử nghiệm để ghi nhận ý kiến đánh giá của người dùng trước khi bổ sung thêm tính năng, hoàn thiện các khâu còn lại. Mô hình được Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch nhân rộng tại những nơi còn khan hiếm sách như ngoại thành, vùng xa. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã đi được hơn 70% tiến độ với quy mô thực tế khoảng hơn 300 thư viện thông minh kích thước nhỏ gọn đặt tại các mặt bằng dễ tiếp cận người dùng. 

Sử dụng công nghệ hiện đại để quản lý việc mượn/trả sách của người dùng dịch vụ, dự kiến, mỗi Booth thư viện thông minh sẽ được trang bị những thiết bị cần thiết cho việc tăng mức độ nhận diện, bảo mật, tương tác và trải nghiệm với độc giả. “Việc thiết lập mọi khâu bằng công nghệ cho phép mô hình thư viện này nắm rõ quy trình dòng sách, số lượng sách đang trong tay độc giả và nhu cầu sách mới từ phía người dùng. Chúng tôi đang tính toán bổ sung thêm các sự kiện văn hóa quy mô nhỏ tích hợp để thu hút người dân đến giao lưu, vui chơi chứ không chỉ mượn sách rồi lặng lẽ rời đi”, bà Quế cho biết.

Thu hút người đọc bằng công nghệ

Là đơn vị cùng triển khai dự án Thư viện thông minh, Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt đang kỳ vọng vào bước đột phá lần này khi nhận thấy sự quan tâm của bạn đọc tăng mạnh chỉ sau vài ngày giới thiệu. Chọn trưng bày hơn 200 tựa thuộc tủ sách Hạt giống tâm hồn, Trí Việt thu hút khá nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu, tương tác. “Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp đa dạng hóa sản phẩm, hỗ trợ bạn đọc trong việc tiếp cận và tăng khả năng đáp ứng cho nhu cầu của từng nhóm đối tượng trong xã hội. Đặc biệt, Booth thư viện thông minh không cố định một chỗ mà có thể thay đổi địa điểm đặt giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận cũng như trải nghiệm mô hình mới”, đại diện Trí Việt cho biết.

Không dừng lại ở việc thay đổi cách tiếp cận, tăng kênh tương tác với độc giả, vài năm trở lại đây, một số đơn vị tại TP Hồ Chí Minh đã mạnh dạn đầu tư công nghệ để phát triển loại hình sách nói. Chính thức ra mắt người dùng từ cuối năm 2019, đến nay, Ứng dụng nghe Podcast & Sách nói bản quyền Voiz FM thuộc Công ty cổ phần Công nghệ WEWE đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc với hơn 1,1 triệu lượt tải. Riêng mùa dịch năm 2021, đơn vị này đạt mức tăng trưởng gấp tám lần so giai đoạn trước.

Giám đốc điều hành Voiz FM Lê Hoàng Thạch cho rằng, thị trường sách nói khởi sắc là nhờ các đơn vị biết lắng nghe và thích ứng sự thay đổi không ngừng của hành vi nghe-đọc-nhìn của người dùng. Cuộc sống ngày càng bận rộn, thông tin từ các nguồn ngày càng nhiều, độc giả có quyền chọn kênh tiếp cận thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm nhất cho mình.

Bên cạnh hơn 2.000 nội dung sách nói với sự kết hợp của hơn 20 nhà xuất bản, đơn vị làm sách uy tín trong và ngoài nước, gần đây, Voiz FM đã giới thiệu thêm hơn 300 podcast, hơn 200 file sách tinh gọn nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu người đọc. Thời gian tới, Công ty cổ phần Công nghệ WEWE sẽ có thêm nhiều sản phẩm sách nói mới bám sát thị hiếu của người dùng.