Chương trình mang đến không gian văn hóa ấm áp, đậm bản sắc, thu hút đông đảo đồng bào và du khách tham gia trải nghiệm. Tại không gian làng dân tộc Thái, hình ảnh quen thuộc của ngày Tết vùng cao hiện lên qua cảnh quét dọn bản làng, chuẩn bị lễ vật cúng tổ tiên, tiếng chiêng trống rộn ràng, điệu múa xòe uyển chuyển và hương thơm tỏa ra từ nồi bánh chưng đang sôi trên bếp lửa. Hoạt động gói bánh chưng, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ và sự gắn kết cộng đồng. Ba nhóm đồng bào Thái, Khơ Mú, Lào cùng sinh hoạt thường xuyên tại đây đã quây quần gói bánh, kể cho nhau nghe những phong tục Tết truyền thống của từng dân tộc, đồng thời mời du khách cùng tham gia trải nghiệm, thưởng thức hương vị bánh chưng ngày Tết. Song song với đó, chương trình “Đón Tết ở bản H'Mông” tái hiện không gian chuẩn bị Tết của đồng bào H'Mông với các hoạt động sàng gạo, cắt giấy dó, giã bánh dày và những lời chúc Tết bằng tiếng dân tộc trong không khí rộn ràng sắc mầu trang phục truyền thống. Ngoài ra, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa khác cũng được tổ chức như chương trình dân ca, dân vũ “Cao nguyên mùa xuân về” của các dân tộc Tây Nguyên; tái hiện nghi thức cúng vía bếp của đồng bào Mường; cùng các trò chơi dân gian trong nhà và ngoài trời.
Chương trình diễn ra trong hai ngày 24 và 25/1, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần đoàn kết tại “Ngôi nhà chung” các dân tộc Việt Nam.