Quyền Văn Minh làm liveshow chuyển giao thế hệ

Liveshow kỷ niệm 20 năm nhạc Jazz Việt Nam và 50 năm hoạt động âm nhạc, NSƯT Quyền Văn Minh sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 27-10 tới. Chương trình gồm những tác phẩm Jazz tiêu biểu trên thế giới và các sáng tác nổi bật ở Việt Nam của các tác giả Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc, Bảo Long…

Quyền Văn Minh làm liveshow chuyển giao thế hệ

Theo NSƯT Quyền Văn Minh, đây sẽ là đêm nhạc đánh dấu sự chuyển giao của ông cho giới trẻ - những gương mặt triển vọng trong giới nhạc Jazz như Quyền Thiện Đắc, Hồng Kiên, Hùng Sơn, hay những nghệ sĩ nhí như Minh Phú (13 tuổi), Bảo Lâm (11 tuổi).

NSƯT Quyền Văn Minh được xem như người đầu tiên mang nhạc Jazz về Việt Nam, kể từ khi thành lập CLB Jazz đầu tiên năm 1997 và vẫn duy trì CLB đến nay.

Viết về Việt Nam cho bạn đọc Đức

Viện Goethe tại Việt Nam vừa gửi lời mời viết về Việt Nam cho độc giả Đức. Theo đó, các tác giả Việt Nam sinh sau năm 1969 đang sống tại Việt Nam có thể gửi các tác phẩm thơ, truyện ngắn (mỗi tác phẩm không quá 10 nghìn từ) chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về Wilfried.Eckstein@goethe.de (hạn cuối: 31-12-2017). Tác phẩm tập trung thể hiện cuộc sống của người Việt Nam hiện nay; những thay đổi ở nông thôn và thành thị; vai trò của gia đình, của phụ nữ và nam giới trong gia đình và xã hội; mối quan hệ của con người với thiên nhiên, lịch sử, di sản văn hóa… Các tác phẩm được lựa chọn sẽ được dịch sang tiếng Đức, xuất bản tại Đức nhằm giúp độc giả Đức thêm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Được biết, việc tuyển chọn sẽ do một hội đồng bao gồm các nhà phê bình văn học người Việt, học giả nghiên cứu về Việt Nam, dịch giả dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đức và một số nhà văn người Việt sống ở nước ngoài thực hiện.

Ra sách tôn vinh họa sĩ Việt

“Sơ thảo về Hình” là cuốn sách nghiên cứu của tác giả Vũ Hiệp mới ra mắt bạn đọc. Sách nói về yếu tố Hình trong nghệ thuật, với cách tiếp cận song hành giữa lý thuyết ngôn ngữ và biểu tượng. Tác giả sử dụng lý thuyết về Hình để tôn vinh các họa sĩ Việt Nam, đặc biệt là các danh họa Nguyễn Sáng và Nguyễn Tư Nghiêm, theo một cách mới.

Tác phẩm nằm trong bộ sách lý thuyết nghệ thuật, có khai thác các tư tưởng cổ xưa của phương Đông như đạo Lão và Thiền… Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những kiến giải thú vị về các tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc, văn chương, sân khấu điện ảnh… của thế giới cũng như Việt Nam.

Sách do NXB Mỹ thuật phát hành.