Phép thử độ cứng

Nhóm “Bộ Tứ kim cương” ra đời từ ý tưởng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trong ảnh) về việc xây dựng “viên kim cương an ninh dân chủ”, bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ảnh: AP
Ảnh: AP

Theo CNN, quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ cho thấy quyết tâm của các nhà lãnh đạo “Bộ tứ” thúc đẩy cơ chế hợp tác này, đồng thời nhằm xoa dịu những ý kiến còn hoài nghi cho rằng, mỗi thành viên đang theo đuổi lợi ích riêng thay vì thúc đẩy cơ chế chung. Kết quả của hội nghị sẽ là phép thử đối với "độ cứng" của "viên kim cương an ninh dân chủ" này. Tính vững chắc của "Bộ tứ kim cương" chỉ có thể được tăng cường khi các thành viên thể hiện quyết tâm và mục tiêu chung.

Việc tổ chức hội nghị cho thấy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo đặt mục tiêu bảo đảm tương lai của cơ chế hợp tác này. Theo giới quan sát, "mặc dù là nền tảng cho di sản Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Biden, nhưng “Bộ tứ” đang trở thành một thể chế sẽ tiếp tục định hình bối cảnh địa - chính trị của khu vực".