BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022-2025

Ông “Danh hòa giải”

Tôi thật sự choáng ngợp trước những hàng bằng khen, giấy khen ông sắp thẳng tắp trên tường nhà. Ông bảo trên ghi nhận mình phải trân trọng giữ gìn, coi đó là tài sản tinh thần vô giá và là động lực để mình phấn đấu làm theo lời Bác trong hành trình làm người đảng viên trung thành của Đảng. Ông là Lê Hồng Danh - Bí thư Chi bộ thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Hồng Danh tự hào bên các bằng khen, giấy khen.
Ông Lê Hồng Danh tự hào bên các bằng khen, giấy khen.

Giữ vẹn tình làng, nghĩa xóm

Sáng 25/2, cơn mưa bất chợt làm con đường đất đỏ vào thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây trở nên lầy lội bùn đất, người đi xe máy phải liên tục tránh các ổ gà rất khổ sở. Theo chân người dẫn đường, tôi đến nhà ông Lê Hồng Danh. Nghe con dâu gọi, ông Danh vội về tiếp tôi bên chiếc bàn đá trước hiên nhà. Biết nhà báo hỏi chuyện ông Danh, hai thanh niên tình cờ ngồi lại đồng thanh nói: “Ai chứ anh Danh thì khá lắm, làm việc được lòng dân lắm. Nhiều vụ việc bất bình trong nhân dân anh đều cùng Ban nhân dân thôn và các đoàn thể giải quyết tốt đẹp, giữ vẹn tình nghĩa xóm làng…”.

Thôn Trung Lương có 447 hộ, 1.493 nhân khẩu, 1.008 cử tri. Là thôn đông dân nhất xã nhưng được xã đánh giá là thôn dẫn đầu về các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều năm qua - ông Danh nói. Thật đáng mừng khi cuối năm 2022, ông cùng Ban nhân dân thôn vận động, nhiều hộ dân đã hiến đất và tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để làm hơn 2 km đường giao thông nông thôn. Giờ đường sá thoáng rộng, khang trang, giao thông đi lại thuận tiện, bà con rất phấn khởi. Bộ mặt nông thôn mới đổi khác hơn xưa rất nhiều.

Nói về chuyện xóm, chuyện làng trong hơn 15 năm qua, ông Danh cho biết, ông đã cùng ban, ngành, đoàn thể giải quyết ổn thỏa, cũng có đôi vụ khiếu kiện ra tòa nhưng rồi vụ việc cũng được giải quyết như cách thôn đã hòa giải. Ông cho biết, thời điểm phức tạp nhất là năm 2013 đã xảy ra 19 vụ tranh chấp, khiếu nại. Trong đó có 12 vụ tranh chấp đất đai, cây cối, bốn vụ bạo lực gia đình, hai vụ mượn vàng không trả, một vụ nghiện game rồi hành hung, làm khó gia đình. Ông đã cùng ban, ngành, đoàn thể hòa giải thành công cả 19 vụ, trả lại cho người bị hại 15,5 chỉ vàng và 2.500m2 đất lâm nghiệp. Khi có vụ việc mới phát sinh đã giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp, tạo được niềm tin và giữ được tình làng nghĩa xóm trong nội bộ nhân dân.

Gay cấn nhất phải nói đến vụ mượn vàng không chịu trả. Từ năm 2011 đến tháng 1/2013, vợ chồng ông L.L. cho vợ chồng ông M. cùng thôn mượn ba lần 12 chỉ vàng. Việc mượn vàng có ghi trên một tờ giấy học trò, nhưng mỗi lần mượn thì sửa con số nhập nhèm không rõ, trong khi đó không có ai làm chứng. Sau đó hai bên xích mích, vợ chồng ông L. đòi lại số vàng thì vợ chồng ông M. nói không mượn. Sau nhiều lần đòi không được, ông L. làm đơn khiếu nại. Sau khi nghiên cứu kỹ vụ việc, “chuyên gia” hòa giải Lê Hồng Danh cùng tổ hòa giải bàn hướng giải quyết.

Để gỡ được vụ này, ông Danh phải căng mắt với từng con số, từng nét chữ trong tờ giấy, đối chiếu và dùng chiêu đánh thức lương tâm, khơi dậy tình làng nghĩa xóm. Sau ba lần kiên trì vận động bằng những lời lẽ thuyết phục, cuối cùng vợ chồng ông M. nhận sai sót, hoàn trả lại 12 chỉ vàng cho ông L. Tình làng nghĩa xóm vẫn trọn vẹn như xưa.

Chuyện một vài đôi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt dẫn đến mâu thuẫn bất hòa, đưa đơn ra tòa ly hôn đã được ông Danh nhiều lần phân giải thiệt hơn, giúp họ thấy được sai trái của từng người để rồi thuận vợ thuận chồng trở lại, giữ được hạnh phúc gia đình êm ấm.

Đến bây giờ, người dân thôn Trung Lương vẫn còn nhớ chuyện P.V.D. nghiện game, không chịu lao động, đã nhiều lần cầm cố xe máy, điện thoại và lấy tài sản gia đình bán lấy tiền chơi game. Mặc dù bố mẹ đã dùng nhiều biện pháp nhưng D. vẫn không từ bỏ mà mỗi ngày nghiện game một nặng thêm. Nhiều lúc không còn tiền để chơi game, D. dùng bạo lực đe dọa bố mẹ và cả bà ngoại, nhiều lần còn đòi tự sát nếu gia đình không đưa tiền. Chuyện đến tai, ông Danh trực tiếp gặp gỡ thuyết phục, cảm hóa, bên cạnh đó là sự vào cuộc của Công an xã, D. đã dần chuyển biến, siêng năng lao động cùng gia đình, không còn ham chơi lêu lổng. Hay như với việc một số thanh, thiếu niên tụ tập quậy phá gây phiền hà bà con thôn xóm, với trách nhiệm là công an viên, tổ trưởng hòa giải, Lê Hồng Danh không thể ngồi yên. Ông xáp vào cùng ban, ngành, đoàn thể gặp gỡ từng gia đình, từng thanh, thiếu niên phân tích thiệt hơn. Bằng tình thương và trách nhiệm, ông Danh đã giúp những thanh, thiếu niên hư quay về nẻo thiện. V.Đ.Q. từng là một thanh niên hư hỏng, sau khi được ông Danh khơi dậy cái tốt đã bỏ cái xấu, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ. Đi bộ đội về, Q. tâm sự với ông Danh: “Trước đây, cháu ghét chú thiệt, muốn “xử” dằn mặt chú lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thấy thương chú, vì sự bình yên của mọi người, của từng gia đình, nhất là lo cho bọn cháu mà chú vất vả. Giờ cháu đã có chút trưởng thành. Cảm ơn chú nhiều”.

Ông Châu Ngọc Thanh, Trưởng thôn khẳng định: Hòa giải tốt ở cơ sở đã góp phần xây dựng phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên thôn xóm, thắt chặt tình nghĩa xóm giềng mà đồng chí Lê Hồng Danh là người rất có duyên với công tác này. Cũng theo ông Thanh, trong năm 2022 đã hòa giải thành công bảy vụ. Nhìn chung việc hòa giải luôn bảo đảm công bằng, hiệu quả, được nhân dân đồng tình, tin tưởng. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên từ năm 2013 đến nay ít xảy ra vụ việc phức tạp. Chỉ mới đây vụ tranh chấp đất rừng giữa hai chú cháu cũng được hòa giải thành công, hợp tình hợp lý, giữ được tình cảm gia đình. Tháng 3/2022, một vụ bán keo của Hội tương tế thôn đã xảy ra tranh chấp, dẫn đến mâu thuẫn xô xát cũng được kịp thời ngăn chặn, đưa ra phương án giải quyết hợp lý hợp tình nên đôi bên đều thuận lòng, giữ vẹn tình làng nghĩa xóm.

Ông “Danh hòa giải” ảnh 1

Ông Lê Hồng Danh làm việc tại nhà.

Trách nhiệm người nêu gương

Nói về vai trò Bí thư Chi bộ, ông Danh cho rằng, là người lãnh đạo chủ chốt phải biết nêu gương trước đảng viên và quần chúng nhân dân, không làm điều gì trái quy định của Đảng. Người đảng viên làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nói phải đi đôi với làm. Đảng viên làm sai phải xin lỗi trước dân. Không để mất lòng tin ở nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ít nhất đảng viên không vi phạm kỷ luật Đảng, phải tập trung ý chí và hành động rèn luyện tu dưỡng bản thân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện. Chính vì thế mà nghị quyết Chi bộ hằng tháng ngoài việc tập trung công tác xây dựng Đảng còn phải đưa ra những việc sát sườn với đời sống người dân để bàn thảo và thực hiện, lo cho dân thật sự yên vui hạnh phúc.

Sau 16 năm làm công an viên kiêm Trưởng ban hòa giải, 12 năm làm trưởng thôn, tháng 5/2022, khi công an chính quy về, ông Lê Hồng Danh nghỉ công an viên và được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Quá trình công tác, Lê Hồng Danh đã góp sức giữ gìn bình yên cuộc sống, góp phần lo an sinh cho người dân. Hơn 50 bằng khen, giấy khen của các cấp là sự ghi nhận rõ nét về những cống hiến của người đảng viên 71 tuổi đời, 15 năm tuổi Đảng Lê Hồng Danh.

Trong nhiều năm qua, Chi bộ thôn Trung Lương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, liên tục được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh - đồng chí Nguyễn Quang Hải - Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ Tây cho biết. Về vai trò cá nhân, đồng chí Lê Hồng Danh là người làm công tác dân vận rất khéo, rất hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng chí đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc; được Huyện ủy tặng Giấy khen về thành tích đảng viên 5 năm liền (2018-2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.