Xuất khẩu rau quả Việt Nam dự kiến vượt 8,5 tỷ USD

10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,9%, tiếp theo là Mỹ (6,6%) và Hàn Quốc (3,9%). Sầu riêng, chuối, bưởi là mặt hàng chủ lực, thị trường mở rộng sang Mỹ, Australia, Nhật Bản và nhiều thị trường "khó tính".

10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.
10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh nghiệp cải thiện chất lượng, mở rộng thị trường quốc tế

Các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe và mở rộng thị trường sang Mỹ, Australia, Nhật Bản… Việc bưởi chính thức vào Australia tiếp nối thành công từ Mỹ, củng cố chuỗi sản xuất và tiêu thụ.

Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tình hình xuất khẩu khả quan. Tuy nhiên, việc đáp ứng tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu ngày càng khắt khe đặt ra không ít thách thức. Nhờ bắt nhịp nhanh với yêu cầu thị trường quốc tế, doanh nghiệp đã cải thiện chất lượng sản phẩm, hạn chế rủi ro và nâng cao uy tín hàng xuất khẩu.

“Đầu năm, xuất khẩu gặp khó khăn nhưng từ giữa năm trở đi, thị trường cải thiện, nhất là dịp Tết Nguyên đán và Trung thu. Giá sầu riêng tăng cao đi kèm rủi ro, vì vậy việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tiêu chuẩn đóng gói là rất quan trọng”, đại diện Chánh Thu chia sẻ.

rau-qua-9147.png
Xuất khẩu rau quả tháng 10/2025 ước đạt 961 triệu USD.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 10/2025 ước đạt 961 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm lên 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,9%, tiếp theo là Mỹ (6,6%) và Hàn Quốc (3,9%). Malaysia ghi nhận mức tăng mạnh nhất (70,2%), trong khi xuất khẩu sang Thái Lan giảm mạnh nhất (55,6%).

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã tăng cường áp dụng công nghệ cao, tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và nhà đóng gói, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm rau quả Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đặc biệt là sầu riêng, thanh long, xoài, mít, dừa…

Sầu riêng và chuối dẫn dắt xuất khẩu, mục tiêu cả năm 8,5 tỷ USD

Sầu riêng đạt trị giá 1,94 tỷ USD trong quý III/2025, tăng 30,3% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, trị giá xuất khẩu sầu riêng đạt 2,76 tỷ USD, giảm nhẹ 1,7% nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong tổng kim ngạch. Các mặt hàng khác ghi nhận tăng trưởng tích cực, phục vụ nhu cầu lễ hội và Tết Nguyên đán.

sau-rieng-1232.jpg
Sầu riêng đạt trị giá 1,94 tỷ USD trong quý III/2025, tăng 30,3% so với cùng kỳ.

Trung Quốc chi 20,3 tỷ USD nhập khẩu rau quả 9 tháng đầu năm, trong đó Việt Nam chiếm 20%, tương đương 4 tỷ USD, đứng thứ hai chỉ sau Thái Lan. Tính đến hết tháng 9, Việt Nam xuất khẩu gần 620.000 tấn sầu riêng với kim ngạch 2,3 tỷ USD. Chuối Việt Nam vượt về lượng so với Philippines (568.000 tấn so với 416.000 tấn), nhờ giá cạnh tranh.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T, nhấn mạnh Việt Nam đã xuất khẩu thành công nhiều loại trái cây sang các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, đồng thời vượt qua hàng rào kỹ thuật khắt khe của Trung Quốc. Tỷ lệ phản hồi tiêu cực rất thấp và giảm dần qua các năm, chứng tỏ nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Với việc bưởi chính thức vào Australia, dự báo cuối năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu rau quả toàn ngành sẽ vượt 8 tỷ USD. Mục tiêu năm 2026 của doanh nghiệp là tăng trưởng 10%-12%, đồng thời mở rộng nhiều loại trái cây ra thị trường quốc tế. Ngành rau quả Việt Nam tận dụng cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, hoàn toàn có khả năng đạt mốc xuất khẩu 8,5 tỷ USD năm 2025, củng cố vị thế bền vững trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.