Đà Nẵng: Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 24/10, tại Đà Nẵng diễn ra khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì.

Các đại biểu tham dự Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 chụp hình lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đại biểu tham dự Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 chụp hình lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Quy hoạch Việt Nam tầm nhìn 100 năm

Phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, có giá trị khoa học và thực tiễn của các diễn giả. Những trao đổi này tại diễn đàn góp phần kết nối tri thức quốc tế với yêu cầu hoạch định và thực thi chính sách phát triển bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh: Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

ndo_br_dc-nghi-7404.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong tiến trình đó, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu xuyên suốt, tất yếu mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược và còn là điều kiện căn bản để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển quốc gia.

Các địa phương, nhất là các đô thị, giữ vai trò trung tâm, động lực phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy liên kết vùng, như tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh 4 nhận thức về Quy hoạch chiến lược địa phương và gợi mở 5 nhóm vấn đề trọng tâm diễn đàn quan tâm, tập trung thảo luận.

Cụ thể, quy hoạch chiến lược địa phương cần đặt trong tổng thể quy hoạch, đổi mới mô hình phát triển quốc gia. Theo đó, cần xác định 4 nhận thức căn bản.

Thứ nhất, quy hoạch phải đi trước một bước để kiến tạo mô hình tăng trưởng mới. Trước thực tiễn mô hình phát triển theo chiều rộng dần chạm giới hạn, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/ năm giai đoạn 2026-2030 dựa trên năng suất, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW, công tác quy hoạch phải chuyển từ tư duy phân bổ đất đai, công trình sang tổ chức không gian kinh tế; khai mở các không gian phát triển mới đa tầng, đa cực (vùng-liên vùng, biển, ngầm, tầm thấp, không gian số) nhằm nâng cao năng lực tạo ra giá trị gia tăng.

ndo_br_1-1103.jpg
Các đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thứ hai là phát huy vai trò đô thị là trung tâm, động lực phát triển và hạt nhân lan tỏa liên kết vùng. Đô thị phải là không gian hội tụ tri thức, đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị năng suất cao.

Phát triển đô thị cần gắn chặt với tổ chức không gian kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng sống và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Thứ ba, phải tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo tư duy liên kết vùng thực chất, gắn kết đất liền với biển, đảo; thực hiện mục tiêu xây dựng quốc gia biển mạnh

Thứ tư, phải đặt giới hạn sinh thái, rủi ro biến đổi khí hậu và nâng lên khả năng chống chịu thành những căn cứ quan trọng của tư duy quy hoạch chiến lược.

Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia giai đoạn mới, Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, cùng các quy hoạch vùng và định hướng phát triển liên quan đã xác lập khuôn khổ quan trọng cho quá trình này.

Vấn đề cốt lõi là phải coi liên kết, phát triển vùng như một phương thức tổ chức phát triển và phân bổ nguồn lực ở tầm quốc gia, chứ không chỉ là sự phối hợp giữa các địa phương. Cần khắc phục đầu tư phân tán, cục bộ, trùng lặp hạ tầng và khai thác lợi thế theo tư duy ngắn hạn; chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên biển sang quản trị biển hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng.

ndo_br_2aobor7gno0d8ivcvyqihin6qeioluegui4ju7sg-9413.jpg
Một góc Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khẳng định các chủ trương, khuôn khổ quy hoạch đã từng bước được xác lập, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh thách thức lớn nhất hiện nay là khâu tổ chức thực thi nhằm đưa quy hoạch thật sự trở thành công cụ định hướng, dẫn dắt đầu tư và điều phối nguồn lực liên ngành, liên vùng.

Đồng chí đề nghị diễn đàn tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề cốt lõi: chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng mới; bảo tồn di sản gắn với phát triển lâu dài; bảo đảm quy hoạch bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; kết nối hạ tầng thành một chỉnh thể thống nhất; và nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm tính khả thi của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển, dựa trên nền tảng khoa học, tôn trọng các giới hạn sinh thái, tăng cường liên kết và được bảo đảm bằng thể chế minh bạch cùng năng lực thực thi hiệu quả.

Trong giai đoạn phát triển mới, chất lượng quy hoạch không thể chỉ được đánh giá bằng tầm nhìn hay mức độ hoàn thiện, mà phải đồng bộ bởi một thể chế đầy đủ, minh bạch cùng với năng lực thực thi hiệu quả; đồng thời phải được đo bằng khả năng huy động và phân bổ nguồn lực, tạo dựng động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo tồn các giá trị lâu dài và tăng cường sức chống chịu.

ndo_br_ban-tron-6040.jpg
Các chuyên gia, diễn giả tham dự bàn tròn nội dung "Chiến lược và thể chế". (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Nếu làm được điều đó, quy hoạch chiến lược địa phương sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao hiệu quả liên kết vùng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Cơ hội mới cho thành phố Đà Nẵng

Phát biểu ý kiến chào mừng tại diễn đàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh ý nghĩa và tính cấp thiết của đổi mới tư duy quy hoạch chiến lược địa phương trước những yêu cầu phát triển hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng đang tạo ra những điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức không gian phát triển, liên kết vùng, đổi mới phương thức quản trị và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với từng địa phương, các vùng và cả nước.

ndo_br_a-dung-8739.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng lớn, đa dạng, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế bổ sung cho nhau, mở ra cơ hội tổ chức lại các hoạt động kinh tế, hình thành cực tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng.

Đồng thời, quy mô và đặc điểm của thành phố mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, kết nối hạ tầng, phân bổ nguồn lực, gìn giữ các giá trị văn hóa, thiên nhiên và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.

Ngày 21/10/2026 vừa qua, Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác lập cơ sở pháp lý và những định hướng chiến lược quan trọng cho việc tổ chức không gian, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Đồng thời, đặt ra yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các định hướng thành cơ chế, chính sách, chương trình, dự án; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện, bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

anh-man-hinh-2026-10-24-luc.png
Đà Nẵng đẩy mạnh quy hoạch kết nối mạng lưới giao thông vì sự phát triển bền vững. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chính từ những yêu cầu đó, thành phố Đà Nẵng càng nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc được đăng cai, phối hợp tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026.

“Diễn đàn là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố trực tiếp trao đổi, tiếp cận sâu hơn những chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, các luận cứ khoa học và kinh nghiệm trong nước, quốc tế về quy hoạch, quản trị và phát triển bền vững”, đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày làm việc thứ nhất của Diễn đàn đã tập trung thảo luận sâu về quy hoạch chiến lược địa phương gắn với 4 trụ cột: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối.

ndo_br_dien-da-8381.jpg
Các diễn giả trình bày tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu thống nhất, quy hoạch phải đi trước một bước, thống nhất không gian chức năng và hạ tầng sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời gắn chặt với chương trình thực hiện, xác định nguồn lực và trách nhiệm. Lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp, sinh kế cộng đồng và năng lực chống chịu khí hậu làm căn cứ đánh giá, quy hoạch cần thúc đẩy liên kết liên ngành, liên vùng và phân công chức năng hợp lý giữa các cực tăng trưởng. Thực tiễn Đà Nẵng mở ra cơ hội lớn trong việc kết nối đô thị trung tâm với công nghiệp Chu Lai, di sản Hội An-Mỹ Sơn và vùng nguyên liệu phía tây, hình thành các chuỗi giá trị tích hợp hiện đại.

Diễn đàn diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức chương trình “Cà-phê sáng cùng ngư dân”. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Các Đồn Biên phòng ở Đắk Lắk tổ chức chương trình “Cà-phê sáng cùng ngư dân” và trao 400 suất cơm miễn phí cho người dân khó khăn

Ngày 24/10, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình “Cà-phê sáng cùng ngư dân” và trao tặng các suất cơm miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.

Trường đại học Đà Lạt tọa lạc trong không gian xanh cao nguyên Lâm Viên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trường đại học Đà Lạt: 50 năm - nền tảng để mở rộng hội nhập và phát triển

Trường đại học Đà Lạt đã trải qua hành trình 50 năm đổi mới và phát triển. Từ nền móng được xây dựng trong gian khó, qua quá trình mở rộng và phát triển đại học đa ngành, đến yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên nền tảng cho chặng đường phát triển trong tương lai.

Trình diễn tiết mục "Trống trận Quang Trung" kết hợp múa cờ Hội Tây Sơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đưa văn hóa Gia Lai lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Ngày 24/10, tại Di tích Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình “Hành trình di sản: Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai 2026”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã Ia Rvê khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Đề xuất quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới Đắk Lắk

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê về triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư gắn với phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia sau phân giới, cắm mốc.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.