Xây dựng trung tâm logistics kết nối vùng và quốc tế

Để tạo đột phá trong kỷ nguyên mới, tiến tới hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tỉnh Tây Ninh xác định logistics là ngành chiến lược, giữ vai trò trực tiếp kết nối hệ thống sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại biên mậu và thị trường khu vực, tiến tới kết nối kinh tế vùng và quốc tế.

Cảng quốc tế Long An đủ năng lực tiếp nhận tàu cập cảng có tải trọng 70.000 DWT.
Cảng quốc tế Long An đủ năng lực tiếp nhận tàu cập cảng có tải trọng 70.000 DWT.

Theo Sở Tài chính Tây Ninh, Tây Ninh nằm ngay điểm giao nhau của hành lang logistics đa tầng kết nối nội vùng Đông Nam Bộ với trung tâm kinh tế quy mô nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, tỉnh có đường biên giới dài gần 377 km giáp Vương quốc Campuchia, với bốn cửa khẩu quốc tế (Xa Mát, Mộc Bài, Tân Nam, Bình Hiệp) và Cảng quốc tế Long An đã được doanh nghiệp đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại, đủ năng lực tiếp nhận tàu cập cảng có tải trọng 70.000 DWT.

Để khai thác có hiệu quả lợi thế này, tạo đột phá cho quá trình hiện thực hóa “khát vọng” phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tỉnh Tây Ninh đang ưu tiên nguồn lực đầu tư đường vành đai 3, 4 Thành phố Hồ Chí Minh; các đường tỉnh 830E, 827E và ba cầu bắc qua các sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và các trục đường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh để tháo nút thắt giao thông ngay khu vực cửa ngõ, kết nối giao thương hàng hóa các vùng kinh tế trong khu vực và quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh kết nối đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là phát triển kinh tế biên mậu. Cùng với đó, Tây Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông-logistics.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng quốc tế Long An Võ Quốc Huy cho biết: Cảng quốc tế Long An (tỉnh Tây Ninh) nằm trong Quy hoạch chi tiết phát triển cảng biển thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhằm khẳng định năng lực quốc tế, cam kết phát triển xanh và bền vững, đồng hành cùng chiến lược toàn cầu hóa, mở rộng hợp tác song phương với các đối tác trong khai thác và vận hành bền vững chuỗi cung ứng khu vực, mở rộng mạng lưới dịch vụ và giao thương xuyên biên giới, Cảng quốc tế Long An đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác chiến lược, SPG Bohaiwan Port-Cụm cảng Sơn Đông, Trung Quốc (thuộc Tập đoàn SPG) và Bohaiwan Shipping (hãng tàu) đại diện cho ba mắt xích chủ lực, hình thành một hệ sinh thái logistics tích hợp từ khai thác cảng, vận tải biển đến dịch vụ hậu cần.

Hiện tại, Cảng quốc tế Long An đã thực hiện thu gom hàng hóa theo tuyến cố định hai chiều, góp phần tối ưu chi phí logistics cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc; triển khai có hiệu quả các giải pháp khai thác, vận hành bền vững chuỗi cung ứng, mở rộng mạng lưới dịch vụ giao thương xuyên biên giới, góp phần nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa trong khu vực.

Bên cạnh đó, Tập đoàn YCH (Singapore) đã ký kết bản ghi nhớ với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về hợp tác hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống logistics hiện đại, kết nối hiệu quả và phát triển bền vững, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế của tỉnh trong thời gian tới với các nội dung hỗ trợ, gồm: Thủ tục liên quan việc triển khai dự án logistics tại Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án logistics khác phù hợp quy hoạch tỉnh để nâng cao kết nối cơ sở hạ tầng logistics của Tây Ninh với các địa phương; tất cả doanh nghiệp lớn, nhỏ của Tây Ninh xuất khẩu sản phẩm sang Singapore thông qua nền tảng thương mại điện tử YSG của Tập đoàn YCH; triển khai và chuyển giao công nghệ tiên tiến bao gồm các giải pháp trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa luồng logistics và giảm tình trạng ùn tắc trên địa bàn; thúc đẩy phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 thông qua tích hợp quy hoạch đô thị xanh và chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực logistics, góp phần nâng cao trình độ lao động tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cho biết: Tây Ninh xác định logistics là một trong các ngành chiến lược quan trọng giữ vai trò trực tiếp kết nối hệ thống sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và thị trường khu vực của doanh nghiệp. Tỉnh đang ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các vùng kinh tế một cách toàn diện, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng logistics để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.