Hai xã Minh Long và Sơn Mai có hơn 20 nghìn người, với 70% là người Hrê. Vùng núi các xã có kết cấu hạ tầng và giao thông chưa đồng bộ; chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công thấp giải ngân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các xã miền núi, nhất là xã nghèo, khó khăn cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng mới ở những xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn khi đưa ra nhiều giải pháp đổi mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, mỗi địa bàn, vùng miền có đặc thù riêng, vì vậy chính quyền địa phương cần nhận diện thuận lợi, khó khăn gắn với điều kiện đặc thù; khai thác tối đa chính sách của bộ, ngành Trung ương dành cho miền núi, vùng sâu, vùng xa; tranh thủ trợ lực từ ngành chức năng tỉnh và chủ động phối hợp trong thực thi nhiệm vụ.
Các xã Minh Long và Sơn Mai cần tham khảo những mô hình kinh tế nông nghiệp ở các vùng kinh tế, xã hội tương đồng; tập trung chuyển đổi cây trồng, nhất là giảm diện tích cây keo hiện nay. Đồng thời, cần phát huy thế mạnh về văn hóa truyền thống người Hrê để phát triển du lịch; phát huy thế mạnh, sở trường về thể thao như Wushu, Kickboxing để đào tạo, hình thành đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành cần quan tâm đến những xã nghèo, khó khăn và giúp chính quyền cơ sở các vùng, miền phát triển hài hòa, cân đối. Chính quyền địa phương cần ưu tiên giải pháp tập trung với mục tiêu nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tặng 60 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Minh Long và Sơn Mai.