Ngành hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng bứt phá

Tối 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình Gặp gỡ “Hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng 2025” nhằm ghi nhận và tri ân sự đồng hành của ngành hàng không trong việc kết nối, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch thành phố trong thời gian qua.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng ký kết biên bản với các đơn vị hàng không. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng ký kết biên bản với các đơn vị hàng không. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Năm 2025 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, mở ra dư địa phát triển rộng lớn về kinh tế, hạ tầng và đô thị".

Trong bức tranh đó, du lịch tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế và nội địa, cùng nhiều đường bay được khôi phục và mở mới.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trân trọng đối với các cơ quan quản lý sân bay, lực lượng an ninh hàng không, công an cửa khẩu, hải quan, kiểm dịch, các đơn vị phục vụ mặt đất và điều hành bay tại Sân bay Quốc tế Đà NẵngSân bay Chu Lai - những “điểm chạm đầu tiên” góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến với Đà Nẵng.

ndo_br_dsc-1139-9381.jpg
Bà Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng thời, ghi nhận vai trò quan trọng của các hãng hàng không trong việc mở rộng mạng lưới kết nối, đưa hàng triệu lượt du khách, nhà đầu tư và đối tác đến với thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên bản đồ khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã được ký kết.

Biên bản nhằm tăng cường phối hợp trong xúc tiến mở mới và duy trì mạng lưới đường bay, quảng bá điểm đến, chia sẻ thông tin thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách.

ndo_br_1-2-5893.jpg
Ngành hàng không đồng hành cùng Du lịch Đà Nẵng bứt phá. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong thời gian tới, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, tinh thần đồng hành và đổi mới sáng tạo từ các đối tác hàng không; cùng chung tay mở thêm các đường bay mới, tăng tần suất khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế.

Đặc biệt, thành phố đang kiến nghị triển khai dự án đầu tư, khai thác Sân bay Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế-đô thị sân bay theo phương thức PPP, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD, kỳ vọng tạo động lực mới cho kết nối và phát triển vùng.

Chương trình Gặp gỡ “Hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng 2025” khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ngành hàng không và du lịch, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, thuận tiện và hấp dẫn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch-giao thương năng động của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Khu công nghiệp Cam Liên có vị trí giao thông rất thuận lợi khi kết nối với Quốc lộ 1, đường tránh lũ Quốc lộ 1 và đường ven biển ở tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị: Lần đầu tiên, một xã cho doanh nghiệp thuê hơn 320ha đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Ngày 17/12, Ủy ban nhân dân xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị cho biết, xã vừa có quyết định cho một doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Khu công nghiệp Cam Liên. Đây là lần đầu tiên tại Quảng Trị, chính quyền cấp xã quyết định cho thuê đất phục vụ phát triển kinh tế sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công an Nghệ An: Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng.