Xây dựng hệ sinh thái đồng bộ cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Dù đã được quan tâm đầu tư cùng các cơ chế chính sách vượt trội, nhưng đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng. Những vướng mắc về hạ tầng, mô hình đầu tư, quản lý cần sớm giải quyết dứt điểm để tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Một góc Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh PHẠM HÙNG)
Một góc Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh PHẠM HÙNG)

Đại diện Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, chín khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có 740 dự án, tỷ lệ lấp đầy gần 100%; riêng Khu công nghệ cao Hòa Lạc có 113 dự án.

Đáng chú ý, dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn Viettel” tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô khoảng 27 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,3 tỷ USD đã được khởi công ngày 16/1/2026 được kỳ vọng tạo thêm sức bật mạnh mẽ cho khu công nghệ cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Khu công nghệ cao Hòa Lạc còn 87,7 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm khoảng 42%; hạ tầng khoa học-công nghệ và hạ tầng chưa đồng bộ; mô hình đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng cần được đổi mới.

Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố kiến nghị thành phố Hà Nội bố trí đủ vốn ngân sách để các xã Hòa Lạc, Phú Cát hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong quý III/2026; xem xét, đồng ý về chủ trương sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, hạ tầng công nghệ của Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030 (tổng vốn đầu tư khoảng 8.284 tỷ đồng)...

Những vấn đề này lãnh đạo thành phố đã thấy rõ và đang vào cuộc tháo gỡ. Từ đầu năm 2026 đến nay, Thường trực Thành ủy đã tổ chức hai buổi làm việc tại đây, không chỉ bàn mà quyết đáp ngay các giải pháp cần triển khai ngay cho khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng nhận định, điểm nghẽn lớn nhất của khu công nghệ cao không nằm ở hạ tầng hay quỹ đất mà ở tư duy phát triển. Theo kinh nghiệm quốc tế, khu công nghệ cao muốn phát triển bền vững phải được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái “1+1”, kết hợp giữa công nghệ cao và đô thị hiện đại. Đây không chỉ là nơi nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, mà còn phải trở thành trung tâm tạo ra giá trị kinh tế và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Hiện nay, Hòa Lạc đã đến giới hạn của mô hình phát triển cũ. Vì vậy, khu công nghệ cao cần chuyển sang tư duy phát triển mới, đồng thời hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao tính chủ động trong điều hành và lựa chọn nhà đầu tư theo hướng có chọn lọc đối với lĩnh vực công nghệ cao, trong khi các lĩnh vực dịch vụ, thương mại hỗ trợ cần được đẩy nhanh để sớm hoàn thiện hệ sinh thái.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng quy hoạch chiến lược tổng thể để định hướng phát triển Hòa Lạc thành một đô thị khoa học-công nghệ hiện đại. Cùng với đó, khu công nghệ cao cần thu hút các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn công nghệ lớn hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ...

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, đây là thời điểm rất quan trọng khi thành phố đang điều chỉnh quy hoạch và quyết định các dự án đầu tư lớn. Do đó, khu công nghệ cao cần hoàn thiện mô hình phát triển theo hướng hệ sinh thái; lựa chọn các dự án phù hợp, tránh phát triển dàn trải hoặc thu hút các ngành nghề không đúng định hướng. Mục tiêu không phải là lấp đầy diện tích bằng mọi giá, mà là xây dựng Hòa Lạc trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao có sức cạnh tranh trong khu vực.

Để tháo gỡ điểm nghẽn cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, cách làm, xác định rõ các nhiệm vụ trong tổng thể phát triển khu vực phía tây Thủ đô, gắn với hạ tầng giao thông, Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, sân bay Hòa Lạc, đường sắt đô thị và các khu đô thị chung quanh.

Thành phố cần khẩn trương xử lý bất cập, trước hết là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, rà soát toàn bộ định hướng phát triển, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính tại đây. Cùng với đó, cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ các dự án đã và đang chuẩn bị đầu tư, kiên quyết chấm dứt dự án chậm triển khai hoặc không đáp ứng tiêu chí để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư khác có năng lực.

Về định hướng phát triển, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Khu công nghệ cao Hòa Lạc có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư công nghệ hàng đầu nếu xây dựng được hệ sinh thái đồng bộ, phát triển đồng thời nguồn nhân lực, mạng lưới các trường đại học, hạ tầng điện, giao thông, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, nhà ở cho chuyên gia và người lao động... Có như vậy, khu công nghệ cao mới thật sự phát triển, trở thành động lực tăng trưởng Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Đại lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là đồ án có chiến lược phát triển toàn diện với triết lý mang tính đột phá. Đặc biệt, trong quy hoạch này, việc hoạch định và những bước đi trong phát triển hạ tầng được xác định là cốt lõi với vai trò dẫn dắt.

Công trường thi công dự án cầu Tứ Liên (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Đầu tư công tạo đà tăng trưởng bứt phá

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo đà bứt phá tăng trưởng kinh tế. Nửa đầu năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đã đạt 64.000 tỷ đồng, đạt hơn 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, là tỷ lệ cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Đẩy nhanh công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng khoa học-công nghệ và hiện thực hóa mong mỏi của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Phường Vĩnh Tuy khơi thông điểm nghẽn hạ tầng

Là địa bàn có mật độ dân cư đông đúc, trong khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, phường Vĩnh Tuy xác định đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các dự án phát triển hạ tầng là giải pháp đột phá, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Quốc lộ 21B được giải phóng mặt bằng xong đến đâu, đơn vị thi công tập trung máy móc làm đến đó (Ảnh THÁI QUANG)

Các dự án hạ tầng trọng điểm đạt tiến độ khả quan

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực. Bên cạnh các cơ chế chính sách, quyết tâm cao của hệ thống chính trị là giải pháp quan trọng để bảo đảm tiến độ cho các dự án.

Lực lượng chức năng phường Láng hướng dẫn người dân chấp hành trật tự đô thị.

Xây dựng phường đô thị kiểu mẫu

Là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tuyến giao thông quan trọng, phường Láng (Hà Nội) đối mặt áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, hướng tới xây dựng phường đô thị kiểu mẫu.

Ban Tổ chức vinh danh những gia đình tiêu biểu trong cuộc thi Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương lần thứ II năm 2026.

Ươm mầm văn hóa đọc từ gia đình

Hà Nội luôn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng văn hóa đọc trong gia đình, nổi bật là cuộc thi “Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” năm 2026. Từ việc tham gia cuộc thi, các thế hệ trong một gia đình gắn kết hơn với văn hóa đọc.

Thi công ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành (Hà Nội).

Khai thác nguồn lực từ tài nguyên không gian

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 14 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực đô thị. Trong số này, cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 được thể hiện rõ nét qua hai nghị quyết với các quy định “chưa từng có” tại Việt Nam.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Trạm Y tế phường Khương Đình khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn.

Tích cực chăm sóc sức khỏe toàn dân

Ngành y tế, chính quyền địa phương và đội ngũ y tế 126 xã, phường của Hà Nội đang tích cực triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng quyền lợi và chính sách nhân văn của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa, ghi nhận, tôn vinh và chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chuyển hướng thu hút đầu tư

Hà Nội đang định hướng thu hút đầu tư tập trung vào dòng vốn lớn trong công nghệ cao, hạ tầng xanh và đổi mới sáng tạo. Để đạt mục tiêu tăng trưởng và thu hút các “đại bàng”, thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư.

Khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội tại phường Long Biên (Hà Nội).

Thêm nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán

Những ngày gần đây, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội liên tục công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và mở bán nhà ở xã hội. Cùng với đó, thành phố cũng công bố vị trí các ô đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội mới, nhằm tăng thêm cơ hội tiếp cận nhà ở đối với người thu nhập thấp.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội thực hiện khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng Thủ đô.

Xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh

Thành phố Hà Nội vừa khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng trên địa bàn. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng giao thông thông minh, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng văn minh, hiện đại cho người dân.

Các nghệ sĩ của dòng nhạc hàn lâm trở nên gần gũi công chúng thông qua biểu diễn tại không gian công cộng.

Đưa nghệ thuật đỉnh cao đến cộng đồng

Từ cuối năm 2025 đến nay, tại khu vực Nhà Bát giác bên hồ Hoàn Kiếm, liên tục diễn ra những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp với chất lượng nghệ thuật cao. Đó chính là giải pháp Hà Nội triển khai nhằm nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Đổi mới công tác tuyển sinh đầu cấp nhờ công nghệ số

Năm học 2026-2027, Thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh đầu cấp bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI). Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm phân tuyến khoa học, minh bạch, đồng thời giúp phụ huynh và học sinh thuận tiện hơn trong quá trình đăng ký tuyển sinh.

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)

Cơ chế, chính sách mang "hơi thở cuộc sống”

Luật Thủ đô năm 2026 là khung thể chế tạo ra những động lực then chốt để Hà Nội bứt phá. Quá trình xây dựng hệ thống chính sách thi hành luật của Hà Nội cho thấy nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị nhằm đáp ứng tiến độ thần tốc, bảo đảm khả năng, hiệu quả thực thi, khơi thông nguồn lực cho phát triển bền vững.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.