Vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển

Ngày 17/5, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Hội nghị về công tác người Việt Nam ở Lào năm 2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tham dự Hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và các thành viên Ban Công tác cộng đồng của Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Luangprabang và Pakse.

Cùng tham dự có lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại các địa phương của Lào, Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào và đại diện các Chi hội, Câu lạc bộ đồng hương ở thủ đô Vientiane.

Báo cáo của Ban Công tác cộng đồng tại Hội nghị cho biết: trong năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về quê hương đất nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Lào và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Bà Trần Thị Bạch Lan, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Hải Tiến)

Bà Trần Thị Bạch Lan, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Hải Tiến)

Công tác dạy và học tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc được triển khai rộng khắp với sự vào cuộc tích cực của các Hội người Việt Nam, đặc biệt là tại thủ đô Vientiane và các tỉnh có đông bà con người Việt sinh sống như Champasak, Savannakhet, Khammouane…

Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào đã quan tâm và chăm lo cho công tác cộng đồng, hướng dẫn hỗ trợ Tổng hội, các tỉnh hội, thành hội triển khai hiệu quả nhiều hoạt động cũng như giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong cộng đồng…

Hội nghị đã nghe hơn 10 ý kiến phát biểu, tham luận của đại diện các hội địa phương với các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết về công tác và củng cố hội đoàn; về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng; vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên kiều bào trên mọi hoạt động của người Việt Nam tại Lào; về những nỗ lực giữ gìn, lan tỏa tiếng Việt tại Lào...

Đây là những ý kiến rất thực tế, phản ánh đúng hơi thở của đời sống cộng đồng, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và sự trăn trở của đội ngũ làm công tác hội đoàn. Hội nghị cũng đã ghi nhận những phát biểu đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm từ các đại biểu đại diện các Hội, Chi hội, Câu lạc bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm biểu dương những thành tích mà cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đạt được trong năm qua, nêu rõ những kết quả đó đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của hai nước và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Tiến

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Tiến

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở Lào trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị các cơ quan, đơn vị và các hội đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức hội đoàn, bảo đảm hoạt động hiệu quả, linh hoạt và bền vững; Đẩy mạnh công tác dạy và học tiếng Việt và gìn giữ văn hóa truyền thống; Chú trọng phát triển lực lượng thanh niên và thế hệ trẻ, lắng nghe và tạo điều kiện để các em phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo và cống hiến.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng, không phân biệt kiều bào cũ, kiều bào mới, hỗ trợ nhau cùng ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách khen thưởng với kiều bào có công, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, củng cố cộng đồng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống cộng đồng trên nhiều mặt: thể thao, văn hóa, tín ngưỡng…

Đại sứ đánh giá cao những kết quả Hội nghị đạt được, nhấn mạnh đây là cơ sở để các cơ quan đại diện cũng như các cấp Hội người Việt Nam tại Lào triển khai có hiệu quả công tác người Việt Nam ở Lào trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.