Hình ảnh mẫu mực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, hình ảnh mẫu mực và nhân cách cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi là nguồn động viên to lớn để tiếp tục nỗ lực góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, lớn mạnh như mong mỏi của Tổng Bí thư lúc sinh thời.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)

Sau khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng đông đảo bà con đang sinh sống và làm việc tại Lào đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi Thư chia buồn tới gia quyến đồng chí Tổng Bí thư.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane gửi đến gia quyến Tổng Bí thư lời chia buồn sâu sắc nhất và lời thăm hỏi chân thành nhất.

Các tổ chức đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng Cộng sản Việt Nam, được người dân Việt Nam trong và ngoài nước vô cùng kính trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ cho công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh, vị thế được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung, tại thủ đô Vientiane nói riêng là một trong những cộng đồng vinh dự được nhiều lần đón và gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn dành sự quan tâm và tình cảm lớn đến kiều bào mỗi khi thăm và làm việc tại đất nước Lào anh em.

Trong ký ức của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, hình ảnh Tổng Bí thư luôn được nhớ đến là một người có nhân cách lớn, mẫu mực nhưng cũng vô cùng giản dị. Sự quan tâm và những chia sẻ quý báu của Tổng Bí thư đã củng cố mạnh mẽ tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, hướng về quê hương nguồn cội và niềm tin vào Đảng và Nhà nước trong lòng mỗi người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào cho rằng, hình ảnh mẫu mực và nhân cách cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi là nguồn động viên to lớn cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục nỗ lực góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, lớn mạnh như mong mỏi của Tổng Bí thư lúc sinh thời.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, em Thatsany Phommasy, (tên tiếng Việt là Nguyễn Lan Anh), sinh viên Lào hiện đang theo học tại Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, bày tỏ, đối với em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ông, người cha vĩ đại mà kiều bào Lào luôn tin tưởng và tự hào, là tấm gương mà giới trẻ kiều bào tại Lào luôn noi theo và học hỏi.

Em Thatsany Phommasy cho biết, kỷ niệm sâu sắc nhất của bản thân là lần được gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào của ông vào năm 2019. Khi đó, em đã rất vinh dự khi được thay mặt cho các bạn học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du được đi đón và tham dự cuộc gặp mặt và nói chuyện cùng Tổng Bí thư tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Em cho biết, mình nhớ mãi những lời nói rất chân tình, ấm áp, giản dị và gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là những lời căn dặn của ông đối với cá nhân em “Hãy chăm chỉ học tập cho thật giỏi nhé”.

Khẳng định đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của mình, em Thatsany Phommasy cho biết sẽ luôn giữ mãi những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyện sẽ mãi ghi nhớ những lời ông đã dạy, để luôn nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân mình thật xuất sắc trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.

Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.