Singapore công bố chiến lược an ninh mạng mới, tăng cường ứng dụng AI để ngăn chặn tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 13/10, Singapore công bố Chiến lược An ninh mạng 2026, chuyển trọng tâm từ ứng phó sau khi xảy ra tấn công sang chủ động phát hiện, xử lý lỗ hổng và phối hợp phòng thủ trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Shanmugam phát biểu tại Tuần lễ an ninh mạng quốc tế. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Bộ trưởng Shanmugam phát biểu tại Tuần lễ an ninh mạng quốc tế. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chiến lược mới chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và tăng cường hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế Singapore lần thứ 11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands, Bộ trưởng Cao cấp K. Shanmugam, đồng thời là Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore, cho biết các cuộc tấn công mạng đang trở nên nhanh hơn, tinh vi hơn và có quy mô lớn hơn nhờ AI.

Theo ông, Singapore cần chủ động tìm kiếm, khắc phục lỗ hổng trước khi bị khai thác, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ trên phạm vi toàn quốc và đẩy nhanh tốc độ phản ứng trước các mối đe dọa. Một biện pháp đáng chú ý là phát triển dịch vụ bảo vệ tên miền quốc gia (PDNS), nhằm ngăn người dùng kết nối với các tên miền đã được xác định là độc hại, qua đó giảm nguy cơ bị lừa đảo, phát tán mã độc và các hình thức tấn công mạng khác.

Theo kế hoạch được công bố, hệ thống này sẽ bổ sung một lớp bảo vệ ngay từ khâu kết nối, trước khi mối đe dọa tiếp cận người dùng. Chiến lược mới được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa mạng tại Singapore vẫn diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo Singapore Cyber Landscape 2025/2026 của Cơ quan An ninh mạng Singapore (CSA), số lượng hạ tầng bị phát hiện nhiễm mã độc hoặc có liên quan đến hoạt động độc hại tăng lên 284.300 trong năm 2025, tăng 142% so với năm trước. CSA cho biết mức tăng này chủ yếu liên quan đến hoạt động dai dẳng của các hạ tầng độc hại và việc phát hiện hiệu quả hơn các thiết bị thuộc mạng botnet.

Theo chiến lược mới, Trung tâm Chỉ huy An ninh mạng Quốc gia (NC3) sẽ đóng vai trò đầu mối tổng hợp thông tin về lỗ hổng và các mối đe dọa, hỗ trợ phát hiện sớm hoạt động của các nhóm tin tặc và điều phối ứng phó trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ cũng sẽ từng bước triển khai AI trong các hoạt động phòng thủ mạng, trong đó có phân tích nguy cơ, phát hiện lỗ hổng và hỗ trợ xử lý sự cố nhanh hơn. Singapore đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang công nghệ mã hóa an toàn trước các rủi ro trong tương lai từ máy tính lượng tử.

Bộ trưởng Shanmugam nhấn mạnh các cuộc tấn công mạng không phân biệt ranh giới giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, do đó hoạt động phòng thủ cần được tổ chức đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Chiến lược An ninh mạng 2026 hướng tới xây dựng năng lực phòng thủ liên tục, chủ động phát hiện và khắc phục điểm yếu trước khi bị khai thác, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của Singapore trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.