VRG hướng đến mục tiêu Tập đoàn kinh tế sản xuất nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới

Ngày 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Các đại biểu chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tại Đại hội, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, cho biết năm 2025, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, VRG vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu.

Doanh thu hợp nhất năm 2025 toàn Tập đoàn đạt 32.432 tỷ đồng, vượt 4,47% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 7.100 tỷ đồng, vượt 21,69% kế hoạch đề ra. Tập đoàn bảo đảm cân đối tài chính, thực hiện chia cổ tức 4% vốn điều lệ với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Quế Dương, Cục phó Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam trong năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm kết quả cao nhất giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Quế Dương cũng biểu dương nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, người đại diện phần vốn nhà nước cùng toàn thể người lao động VRG đã vượt qua khó khăn, duy trì hiệu quả hoạt động, bảo đảm quyền lợi cổ đông và nghĩa vụ với Nhà nước.

Kế hoạch doanh thu năm 2026 gần 33.800 tỷ đồng

VRG xác định năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030, có ý nghĩa bản lề đối với định hướng tăng trưởng dài hạn của Tập đoàn.

Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất và thu nhập khác VRG năm 2026 đạt 33.799 tỷ đồng, tăng 4,21% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận hợp nhất trước thuế khoảng 6.900 tỷ đồng.

h3-dai-hoi-vrg-9203.jpg
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG năm 2026.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, VRG sẽ tập trung phát triển đồng bộ các lĩnh vực cốt lõi gồm cao-su, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến gỗ, công nghiệp cao-su, hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Đồng thời, Tập đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn ESG, tiếp tục tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực cao-su, VRG phấn đấu sản lượng khai thác vượt tối thiểu 5% kế hoạch, thu mua khoảng 100.000 tấn mủ nguyên liệu và giảm giá thành sản xuất khoảng 5%.

Đối với lĩnh vực khu công nghiệp, Tập đoàn tập trung phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới theo mô hình xanh, thông minh, tuần hoàn trên quỹ đất cao-su chuyển đổi; đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn và các dự án năng lượng tái tạo phù hợp Quy hoạch điện VIII.

Nỗ lực nâng quy mô vốn điều lệ từ 100.000 đến 150.000 tỷ đồng

Đại hội cũng thông qua Chiến lược phát triển VRG giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu giữ vững vị thế tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực cao-su tự nhiên, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo.

Theo chiến lược này, giai đoạn 2026-2030, VRG đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất tối thiểu 184.239 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế tối thiểu 37.086 tỷ đồng; sản lượng cao-su khai thác và thu mua đạt gần 2,8 triệu tấn.

Đặc biệt VRG xác định tầm nhìn đến năm 2045 trở thành “Tập đoàn kinh tế sản xuất nông nghiệp xanh hàng đầu thế giới”, giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; hoàn thiện hệ sinh thái ngành cao-su hiện đại, phát triển các sản phẩm mang thương hiệu VRG có sức cạnh tranh quốc tế.

h2-dai-hoi-vrg-8264.jpg
Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Theo định hướng này, Tập đoàn phấn đấu trở thành doanh nghiệp kinh tế nông nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với quy mô vốn điều lệ từ 100.000 đến 150.000 tỷ đồng và giá trị vốn hóa thị trường đạt từ 400.000 đến 600.000 tỷ đồng.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG, cho biết, mục tiêu này không chỉ nhằm nâng cao vị thế của Tập đoàn trên thị trường khu vực và thế giới, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ xây trường lớp, hướng đến mục tiêu đạt tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi) vào năm 2030. Mục tiêu này không chỉ giải quyết chỗ học cho học sinh mà còn tạo tiền đề thực hiện chiến lược xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu bế mạc hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026.

Có gì tại sự kiện người nổi tiếng toàn quốc 2026?

Hơn 1.000 nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia công nghệ và đại diện các cơ quan quản lý đã hội ngộ tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2, KOL Summit 2026, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có 2 phiên chuyên đề song song vào buổi sáng và một phiên toàn thể vào buổi chiều.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.