Bảy mươi năm phát triển của Bệnh viện Nhi đồng 1 bắt đầu trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, thuốc men và thiết bị thiếu thốn. Qua nhiều thế hệ, đội ngũ thầy thuốc vẫn theo đuổi mục tiêu bảo vệ sự sống và sức khỏe trẻ em.
Phương châm của bác sĩ Trần Tấn Trâm, nguyên Giám đốc bệnh viện, “Thà đốt que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối” đã hun đúc tinh thần chủ động tìm giải pháp trước những ca bệnh hiểm nghèo. Từ đó, khái niệm “y khoa dấn thân” đã dần trở thành một phần bản sắc bệnh viện.
Trong lĩnh vực cấp cứu-hồi sức, bệnh viện là điểm tựa chuyên môn tin cậy với quy trình “Báo động đỏ” do chính bệnh viện khởi xướng, đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Y tế nhân rộng toàn quốc và đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhi nguy kịch.
Trong các đợt dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và dịch Covid-19, đội ngũ của bệnh viện tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong điều trị, kiểm soát dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía nam.
Ở nhiều chuyên khoa sâu mũi nhọn, bệnh viện đạt năng lực chăm sóc sơ sinh cấp độ bốn, điều trị nhiều trẻ sinh cực non và bệnh lý phức tạp; làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trong tim mạch nhi, ngoại khoa, hồi sức,...
Dấu ấn nổi bật là phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Đông Nam Á, cùng với cấy ốc tai điện tử, ghép tạng và nhiều kỹ thuật chuyên sâu.
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho rằng, bản sắc bệnh viện được tạo nên từ sự kiên trì hành động vì người bệnh. Mỗi cháu bé được cứu sống là một cuộc đời được tiếp nối, chính những nụ cười của các em là phần thưởng quý giá nhất đối với người thầy thuốc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định sự kết hợp giữa chuyên môn sâu, đổi mới sáng tạo, tinh thần phụng sự và trách nhiệm cộng đồng đã tạo nên bản sắc nổi bật của Bệnh viện Nhi đồng 1 suốt 70 năm qua.
Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng tâm huyết và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ thầy thuốc, điều dưỡng, viên chức và người lao động bệnh viện.
Nhìn về phía trước, đồng chí Lê Quốc Phong đặt bối cảnh nhiệm vụ của Bệnh viện Nhi đồng 1 trong yêu cầu chung của đất nước và Thành phố đó là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trong khi Thành phố đang xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chất lượng cao theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, hướng tới trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực ASEAN.
Trên cơ sở đó, bệnh viện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là phát triển y tế chuyên sâu, tiếp tục đổi mới, nâng tầm các trung tâm, chuyên khoa mũi nhọn, làm chủ kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế để trẻ mắc bệnh nặng, bệnh khó được điều trị ngay tại Thành phố, hạn chế chuyển tuyến.
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng bệnh viện thông minh, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm của bệnh nhi, gia đình.
Xây dựng nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, sáng y đức, có bản lĩnh và khát vọng cống hiến, tạo môi trường cho người giỏi phát triển và người trẻ được đào tạo, trao cơ hội.
Phát huy vai trò đầu ngành, tiếp tục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mạng lưới nhi khoa đa tầng, đa trung tâm. Đồng thời lưu ý công tác chăm sóc toàn diện và hỗ trợ bệnh nhi nghèo, chú trọng sự an toàn, tâm lý, hoàn cảnh của trẻ, không để bất kỳ em nào bị hạn chế cơ hội chữa bệnh vì điều kiện kinh tế, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ các em.
Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, cũng đề nghị các cơ quan chức năng Thành phố phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bệnh viện về cơ chế, cơ sở vật chất, thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị đối với sức khỏe nhân dân và thế hệ trẻ tương lai.
Đồng chí tin tưởng Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, giữ vững vị thế trung tâm y khoa hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành trung tâm nhi khoa chuyên sâu có uy tín của khu vực Đông Nam Á.
Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai không phải là điểm dừng mà là dấu mốc mở ra một hành trình mới với khát vọng phát triển lớn hơn.