Ban giám khảo vòng chung kết gồm 3 thành viên, trong đó có 2 giám khảo chuyên môn sẽ đồng hành và chấm điểm xuyên suốt 4 đêm chung kết, gồm Nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, Nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, cùng 1 giám khảo khách mời đó là Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long (Giám khảo khách mời sẽ luân phiên thay đổi qua từng đêm thi).
Trong đêm chung kết 1, 9 thí sinh được chia làm 3 đội thi với 3 huấn luyện viên (Nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh, Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi). Các huấn luyện viên tổ chức phần thi của các thí sinh thành một tiết mục thống nhất.
Đội của Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi gồm 3 thí sinh Lâm Chí Ngoán (số báo danh 26), Huỳnh Kim Tho (số báo danh 12) và Trần Văn Khiêm (số báo danh 19) lần lượt thể hiện vẻ đẹp của miền bắc Việt Nam qua 3 bài dự thi Tình ca Tây Bắc, Tây Bắc bốn mùa thương, Sức sống sông Hồng.
Nhận xét cho 3 thí sinh thuộc đội Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, Ban giám khảo đã đưa ra những đánh giá chuyên môn về kỹ thuật hát giả thanh, cách kiểm soát làn hơi và bản lĩnh sân khấu của từng người.
Trong khi thí sinh Lâm Chí Ngoán và Huỳnh Kim Tho được góp ý cần cải thiện lực hát cũng như độ vang, thì thí sinh Trần Văn Khiêm nhận được nhiều lời khen ngợi từ Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long về chất giọng đặc trưng và sự truyền cảm. Bên cạnh những góp ý khắt khe về chuyên môn, các thành viên Ban giám khảo cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc và ngoại hình sáng sân khấu của các thí sinh.
Trong phần dự thi của đội Nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh, 3 thí sinh Huỳnh Văn Tánh (số báo danh 13), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (số báo danh 14), Trần Trí Khang (số báo danh 30) thể hiện các bài thi Qua miền Thanh-Nghệ-Tĩnh, Qua miền di sản, Qua miền duyên hải, đưa khán giả khám phá vẻ đẹp di sản miền trung thân yêu.
Các thành viên Ban giám khảo dành cho 3 thí sinh nhiều lời khen khi thể hiện những bài dự thi về miền trung, đồng thời phân tích kỹ lưỡng về ưu điểm cũng như những lỗi kỹ thuật trong cách xử lý giọng hát và nhịp điệu của từng thí sinh.
Nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan nhắc nhở thí sinh Huỳnh Văn Tánh về sự cố quên lời đầy đáng tiếc. Trong khi đó, Mỹ Duyên nhận được nhiều lời khen ngợi về sự tiến bộ vượt bậc dù cần điều chỉnh thêm về cao độ trong giọng ca.
Riêng Trần Trí Khang để lại nhiều ấn tượng với Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nhờ chất giọng trầm đặc biệt dù anh được Ban giám khảo khuyên cần truyền tải nhiều cảm xúc và sự linh hoạt khi thể hiện bài ca. Ban giám khảo cũng dành lời khen huấn luyện viên Hồ Ngọc Trinh trong vai trò dàn dựng khi khéo léo kết hợp 3 màu sắc âm nhạc khác biệt trong 1 tiết mục.
Với tiết mục mang đậm màu sắc phương Nam, 3 thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Như (số báo danh 11), Nguyễn Phú Yên (số báo danh 16), Võ Thị Bé (số báo danh 04) của đội huấn luyện viên Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm mang đến cho khán giả những giây phút tươi vui, nhẹ nhàng.
Các thành viên Ban giám khảo đã góp ý chi tiết cho 3 thí sinh dự thi cuối cùng trong đêm chung kết 1 về kỹ thuật thanh nhạc, từ cách lấy hơi, nhả chữ cho đến việc giữ phong thái tự tin trên sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc lưu ý 3 thí sinh phải hát rõ chữ, cần có điểm nhấn trong mỗi câu hát để tạo ấn tượng cho khán giả.
Ban giám khảo nhắc nhở thí sinh Ngọc Như cần cải thiện độ mượt mà và tránh bị đuối hơi ở các câu vọng cổ. Đối với thí sinh Nguyễn Phú Yên, Ban giám khảo khuyên anh nên rèn luyện thêm để giọng hát có độ vang và thoát âm tốt hơn. Ngoài ra, các thành viên Ban giám khảo cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền tải cảm xúc, sự kết nối giữa các diễn viên và cần phải tạo ra nét sang trọng, tinh tế trong cách hát đặc trưng của người miền Tây.
Trong phần công bố kết quả, 2 thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Như (đội huấn luyện viên Võ Minh Lâm) và Lâm Chí Ngoán (đội huấn luyện viên Ngọc Đợi) phải dừng lại trong hành trình chinh phục Chuông vàng vọng cổ năm nay. Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Trinh có điểm cao nhất trong đêm chung kết 1 (95,75).
Chung kết 2 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026 sẽ diễn ra vào tối 13/9 và sẽ có 2 thí sinh bị loại để chọn 5 thí sinh vào tranh tài trong đêm chung kết 3.
Hơn 20 năm qua, Chuông vàng vọng cổ do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương-Saigonbank, không chỉ là cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương, mà còn mang sứ mệnh gìn giữ di sản nghệ thuật quý báu của nước nhà. Mỗi mùa giải đều mang đến những gương mặt mới, những giọng ca mới và những câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu dành cho cải lương.