Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực hiện chính sách pháp luật tại VRG

VRG hiện có gần 97% vốn nhà nước, là một trong 18 tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước lớn nhất cả nước, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với Tập đoàn VRG.
Quang cảnh buổi làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với Tập đoàn VRG.

Chiều 12/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có buổi khảo sát chuyên đề về việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về doanh nghiệp Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) giữa bối cảnh Nghị quyết số 79-NQ/TW, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước vừa được ban hành và trước đó là Luật 68/2025 về Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi bày tỏ mong muốn lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện thể chế. Ông nhấn mạnh, thể chế là tài nguyên, là nguồn lực phát triển đất nước.

h3-quoc-hoi-vrg.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG cho biết, Tập đoàn có địa bàn hoạt động trải dài 16 tỉnh, thành phố trên cả nước và tại Lào, Vương quốc Campuchia, phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Năm 2025, VRG đạt tổng doanh thu và thu nhập khác hơn 32.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế hơn 6.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng.

Các dự án của VRG tạo việc làm ổn định cho hơn 79.000 lao động, trong đó tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số và lao động tại Lào, Campuchia chiếm gần 60% với thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là trồng và khai thác cao-su, VRG định hướng phát triển thành một tập đoàn kinh tế nguồn lực mạnh với các trụ cột: Phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới; đầu tư vào năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế.

h2-quoc-hoi-vrg.jpg
Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Chủ tịch VRG cho biết, các dự án của Tập đoàn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện công ăn việc làm, sinh kế, thu nhập và phúc lợi, an sinh xã hội ổn định cho lực lượng lao động tại dự án cũng như cộng đồng dân cư quanh vùng dự án, xóa bỏ phong tục lạc hậu, xây dựng tác phong lao động công nghiệp, giúp đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh ở vùng biên giới.

VRG kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi khảo sát, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi biểu dương VRG đã vượt qua các khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

Về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị VRG tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển các hành lang công nghiệp-đô thị-dịch vụ, khoa học-công nghệ, năng lượng tái tạo... Song song đó là nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững ổn định xã hội.

Ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định, mục tiêu cuối cùng là xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhà nước vững mạnh, hoạt động hiệu quả, minh bạch, gắn với việc tăng cường công tác xây dựng đảng, quản lý cán bộ, giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.