Chất lượng nhân lực ngành cao-su phát triển vượt bậc qua Hội thi Bàn tay vàng

Kết quả Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su lần thứ XIV năm 2024 ghi dấu những con số thống kê lịch sử với những thành tích chưa từng có, qua đó khẳng định sự phát triển vượt bậc về chất lượng nguồn nhân lực ngành cao-su. Đó là có 9 công ty cùng đạt tổng điểm tuyệt đối và có 87,2% thí sinh chính thức đạt danh hiệu Kiện tướng thu hoạch mủ cao-su và danh hiệu Bàn tay vàng.
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Tập đoàn VRG trao giải Nhất đồng đội cho Công ty Cổ phần Cao-su Đồng Phú.
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Tập đoàn VRG trao giải Nhất đồng đội cho Công ty Cổ phần Cao-su Đồng Phú.

Ngày 17/12, tại tỉnh Bình Phước Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức tổng kết Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su lần thứ XIV năm 2024.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tham dự hội thi năm nay có sự đồng đều về chất lượng. Hội thi năm 2024 cũng ghi dấu những con số thống kê lịch sử với những thành tích chưa từng có.

Đó là lần đầu tiên qua 14 lần tổ chức, hội thi lần này có 9 công ty xuất sắc cùng đạt tổng điểm tuyệt đối; có 87,2% thí sinh chính thức đạt từ 96 điểm trở lên. Qua đó, hội thi đã khẳng định sự phát triển vượt bậc về chất lượng nguồn nhân lực ngành cao-su.

Tại lễ bế mạc, ngoài việc trao giấy chứng nhận thợ giỏi cho tất cả 240 thí sinh tham gia hội thi, Ban tổ chức còn trao danh hiệu Kiện tướng thu hoạch mủ cao-su cho 81 thí sinh đạt điểm số từ 96-99,5; danh hiệu Bàn tay vàng cho 76 thí sinh đạt 100 điểm.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh lớn tuổi nhất, thí sinh người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, Tây Bắc, người Lào và người Campuchia đạt điểm cao nhất và giải dành cho thí sinh lớn tuổi nhất đạt danh hiệu Bàn tay vàng và nhỏ tuổi nhất đạt danh hiệu Bàn tay vàng.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội cho các đơn vị.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội cho các đơn vị.

Với sự xuất sắc của 3 thí sinh chính thức, khi giành 300 điểm tuyệt đối và cây cờ vàng cao nhất, Công ty Cổ phần Cao-su Đồng Phú đã giành giải Nhất toàn đoàn.

Ba giải Nhì được trao cho các đơn vị Cao-su: Bình Long, Phú Riềng và Đồng Nai - Kratie. Năm giải Ba thuộc về các Công ty Cao-su: Đồng Nai, Phú Thịnh, Lộc Ninh, Bình Thuận và Cao-su Quảng Nam.

Ban tổ chức cũng đã trao 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị Cao-su: Bảo Lâm, Chư Prông, Chư Sê, Tây Ninh - Siêm Riệp, Hòa Bình, Phước Hòa và Mường Nhé - Điện Biên.

Ở nội dung cá nhân, lần đầu tiên hội thi năm nay có một thí sinh khu vực miền núi phía bắc giành giải Nhất là thí sinh Lù Thị Vân của Công ty Cổ phần Cao-su Mường nhé - Điện Biên. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì cá nhân; 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Thí sinh Lù Thị Vân của Công ty Cổ phần Cao-su Mường nhé - Điện Biên được trao giải Nhất cá nhân.

Thí sinh Lù Thị Vân của Công ty Cổ phần Cao-su Mường nhé - Điện Biên được trao giải Nhất cá nhân.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Thanh Hưng - Tổng Giám đốc VRG cho biết: “Kết quả hội thi cho thấy, thợ giỏi các đơn vị ngày càng am tường về kiến thức lý thuyết chuyên môn và kỹ năng thao tác thực hành cạo mủ. Các thí sinh đoạt giải sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành những hạt nhân tại cơ sở, là điển hình để nhân rộng, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi, giúp nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động”.

Qua hội thi, những công nhân đạt thành tích cao và có quá trình phấn đấu, học tập tốt sẽ được các công ty xét nâng bậc lương trước hạn, cân nhắc làm huấn luyện viên để đào tạo tay nghề cho đơn vị, làm công tác quản lý cấp tổ - đội, nông trường.

“Hội thi khép lại, nhưng dư âm của những ngày thi đấu sôi nổi sẽ còn vang mãi. Mỗi giải thưởng trao hôm nay không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả ngành cao-su, là động lực để chúng ta tiếp tục vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới”, ông Lê Thanh Hưng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.