Vĩnh Phúc đầu tư 8.678 tỷ đồng cho lĩnh vực y tế trong giai đoạn 2021-2024

Trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư 8.678 tỷ đồng cho ngành y tế từ nguồn ngân sách, nguồn thu của đơn vị và các nguồn khác để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và các hoạt động khác.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng ngành y tế.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng ngành y tế.

Ngày 25/2, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025). Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc khẳng định, những thành tựu hết sức to lớn của ngành; đánh giá cao nỗ lực to lớn của đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

Ngành y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh giao.

Ngành y tế tích cực sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối; triển khai hiệu quả công tác tự chủ tài chính, phát triển chuyên môn kỹ thuật tại các đơn vị y tế; hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng các công trình trọng điểm của ngành y tế; kiểm soát, khống chế tốt các dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung đọc diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung đọc diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm.

Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, chất lượng cung cấp dịch vụ y tế được nâng lên. Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện; trang thiết bị y tế được đầu tư theo hướng tiến tiến, hiện đại, đồng bộ.

Độ bao phủ bảo hiểm y tế tăng dần hằng năm. Nhân dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hầu hết các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe đều đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 44,3 giường; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 16,8 bác sĩ; tỷ lệ người dân hài lòng với các dịch vụ y tế đạt trên 90%.

Hiện nay, Sở Y tế Vĩnh Phúc đang quản lý 7 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh với tổng số giường bệnh năm 2025 là 3.530 giường. Trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh có 1.500 giường; Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên có 850 giường kế hoạch; Bệnh viện Sản Nhi có 500 giường. 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện có tổng số 1.750 giường bệnh.

Tổng số người lao động ngành y tế là 7.505 người. Ngoài ra còn có đội ngũ cộng tác viên dân số 1.992 người và 1.331 nhân viên y tế thôn, 368 nhân viên y tế tổ dân phố tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tặng các bác sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tặng các bác sĩ.

Giai đoạn 2021-2024, tỉnh hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều công trình trọng điểm của ngành y tế như: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, một số Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Ngành y tế cũng tăng cường đầu tư thiết bị y tế, nhất là đối với một số lĩnh vực chuyên sâu, hiện đại; cử khoảng 250 cán bộ đào tạo sau đại học về lĩnh vực y, dược; tăng cường cử cán bộ đi đào tạo tại các bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ương để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khánh Hải, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tặng 9 bác sĩ. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ.