Diễn đàn quy tụ 33 doanh nghiệp Bangladesh tham dự trực tiếp, khoảng 90 doanh nghiệp tham gia trực tuyến cùng từ 160-200 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông sản-thực phẩm, dệt may, logistics, công nghệ, nguyên phụ liệu, hàng tiêu dùng và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.
Trong bối cảnh kim ngạch thương mại Việt Nam-Bangladesh đã vượt mốc 1 tỷ USD nhưng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, hướng tới phát triển bền vững và cùng có lợi.
Dư địa hợp tác còn rất lớn
Bangladesh hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Sau 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.
Với quy mô dân số hơn 170 triệu người và là cửa ngõ quan trọng của khu vực Nam Á, Bangladesh được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn thị trường các quốc gia Hồi giáo.
Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản-thực phẩm, hàng tiêu dùng, dệt may, công nghệ và logistics. Sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại song phương theo hướng bền vững.
Phát biểu tại diễn đàn, bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương, cho biết, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh đã vượt 1 tỷ USD trong những năm gần đây.
Theo bà Võ Hồng Anh, đây là kết quả đáng khích lệ, song nếu đặt trong tương quan với quy mô nền kinh tế, dân số và tiềm năng thị trường của hai nước thì con số này vẫn còn khiêm tốn. Điều đó cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn và cơ hội phát triển trong thời gian tới vẫn rất rộng mở.
Đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bangladesh cũng cho rằng, trên nền tảng 53 năm quan hệ ngoại giao, doanh nghiệp hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông-lâm sản, dệt may, logistics, công nghiệp hỗ trợ cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Theo Ban tổ chức, diễn đàn được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý, cơ quan đại diện ngoại giao, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối trực tiếp, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên giới thiệu thế mạnh ngành hàng và kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và Bangladesh.
Thông qua mạng lưới doanh nghiệp cùng hệ sinh thái xúc tiến thương mại HalalViet và BBS, các hoạt động kết nối tập trung vào những nhóm ngành có nhiều triển vọng như nông sản-thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, nguyên liệu, hàng tiêu dùng, dệt may, logistics, công nghệ và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Việc chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn Halal và yêu cầu của thị trường Hồi giáo cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu và mở rộng thị trường.
Doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng thị trường và chuỗi cung ứng
Ông Lutfor Rahman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Bangladesh tại Việt Nam, cho biết quan hệ hợp tác kinh tế song phương đã có nhiều bước phát triển tích cực trong thời gian qua. Hai nước đã ký gần 40 hiệp định, biên bản ghi nhớ và tuyên bố chung trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế luôn được xác định là trọng tâm.
Theo Đại sứ, Bangladesh và Việt Nam sở hữu những thế mạnh mang tính bổ trợ. Việc kết hợp năng lực sản xuất, lực lượng lao động có tính cạnh tranh và thị trường tiêu dùng rộng lớn của Bangladesh với thế mạnh công nghiệp, khả năng kết nối khu vực và môi trường kinh doanh năng động của Việt Nam sẽ góp phần xây dựng quan hệ đối tác kinh tế có khả năng thích ứng cao và mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai nước.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Vương Văn Diễn, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp dệt may, cho rằng, Bangladesh là thị trường có mức độ cạnh tranh rất cao do chi phí lao động thấp hơn Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung vào các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao thay vì cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc phổ thông.
Theo ông Diễn, bên cạnh việc nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, doanh nghiệp cũng cần có thêm các cơ chế hỗ trợ nhằm giảm thiểu rủi ro khi mở rộng hoạt động sang thị trường mới.
Trong khi đó, bà Trần Hạ Mây, nhà sáng lập Công ty TNHH Đại Việt Trà Hoa kỳ vọng thông qua diễn đàn sẽ tìm kiếm được cơ hội đưa các sản phẩm nông sản chế biến của Việt Nam vào thị trường Bangladesh, đồng thời quảng bá văn hóa và câu chuyện về nông sản Việt Nam tới người tiêu dùng sở tại.
Theo bà Trần Hạ Mây, mỗi thị trường đều có những đặc thù riêng, đòi hỏi doanh nghiệp hai nước phải tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và cùng tháo gỡ khó khăn để hoạt động giao thương đạt hiệu quả cao hơn. Việc tổ chức diễn đàn là bước tiến quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hiểu rõ năng lực của nhau, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác lâu dài.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi, việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Bangladesh được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực đầu tư, logistics, công nghệ và phát triển thị trường Halal, tạo động lực cho quan hệ kinh tế giữa hai nước phát triển thực chất và bền vững.